Nỗi đau xé lòng ở Làng Nủ: Tìm thấy thêm 7 thi thể, còn 52 người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn sáng nay 12-9 đã tìm thấy thêm 7 thi thể của các nạn nhân. Tang tóc bao trùm ở vùng núi nghèo của tỉnh Lào Cai.

Tính đến gần 10 sáng nay 12-9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 7 thi thể tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nâng tổng số người tử vong lên 43 người; số người bị thương đang điều trị là 17 người; 52 người mất tích; 46 người được xác định an toàn.

Như vậy, tính từ chiều tối 11-9 đến 9 giờ 25 phút ngày 12-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể của 12 người.

Chị Phương Linh khóc ngất khi có 2 con và mẹ chồng bị chết do lũ cuốn. Ảnh: Văn Duẩn

Chị Phương Linh khóc ngất khi có 2 con và mẹ chồng bị chết do lũ cuốn. Ảnh: Văn Duẩn

Hiện đang duy trì lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích với số lượng khoảng 650 người, trong đó có 400 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316, Quân khu 2; 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghe Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 2 báo cáo. Ảnh: Văn Duẩn
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghe Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 2 báo cáo. Ảnh: Văn Duẩn

Cũng trong sáng 12-9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp thị sát khu vực xảy ra lũ quét để thăm hỏi, động viên nhân dân, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên, cho biết đến thời điểm này đã tìm thấy 42 người tử vong, số người mất tích là 53 người. "Tiên lượng cả 53 người này đều rất xấu vì không có bất cứ liên lạc nào" - ông Bảo nói.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trao quà cho bà con thôn Làng Nủ. Ảnh: Văn Duẩn

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trao quà cho bà con thôn Làng Nủ. Ảnh: Văn Duẩn

Lãnh đạo Quân khu 2 cho biết đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng của huyện Bảo Yên (Lào Cai) để tiến hành tìm kiếm. Đồng thời, huy động hơn 30 xe cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị tiến hành tìm kiếm các nạn nhân tại Làng Nủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chia sẻ với bà con và địa phương về các thiệt hại, mất mát rất lớn đang diễn ra.

Ông Trần Cẩm Tú cũng biểu dương nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền các cấp, sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các lực lượng ứng trực, nhân dân, quân đội, công an.

Ông Trần Cẩm Tú trao ủng hộ của các đơn vị cho lãnh đạo huyện Bảo Yên
Ông Trần Cẩm Tú trao ủng hộ của các đơn vị cho lãnh đạo huyện Bảo Yên

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú đã trao 2,7 tỉ đồng của các cơ quan, đơn vị ủng hộ cho bà con Làng Nủ kèm một số nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tiếng khóc xé lòng của chị Phương Linh khi có 2 con và mẹ chồng tử vong do lũ cuốn. CLIP: Văn Duẩn

Trong sáng 12-7, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể nạn nhân và bàn giao cho người thân để lo hậu sự.

Dân làng tổ chức tang lễ cho những người xấu số. Ảnh: Văn Duẩn

Dân làng tổ chức tang lễ cho những người xấu số. Ảnh: Văn Duẩn

Bà Lý thị Hồng mất con gái, cháu và con rể, bà ôm dân làng và khóc ngất. Ảnh: Văn Duẩn

Bà Lý thị Hồng mất con gái, cháu và con rể, bà ôm dân làng và khóc ngất. Ảnh: Văn Duẩn

Sáng 12-9, lính thông tin được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Các lực lượng chức năng cũng sử dụng Flycam, chó nghiệp vụ để bay tìm kiếm các nạn nhân.

Các chiến sĩ thông tin được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Ảnh: Văn Duẩn

Các chiến sĩ thông tin được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Ảnh: Văn Duẩn

Thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ảnh: Văn Duẩn

Thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ảnh: Văn Duẩn

Gia đình ông Sầm Văn Bóng có 7 người, sau trận sạt lở đất kinh hoàng hôm 10-9, gia đình ông chỉ còn 2 người còn sống. Ảnh: Văn Duẩn
Gia đình ông Sầm Văn Bóng có 7 người, sau trận sạt lở đất kinh hoàng hôm 10-9, gia đình ông chỉ còn 2 người còn sống. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Phóng sự ảnh - video: Văn Duẩn - Thanh Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm được quy hoạch xây dựng một số dự án của xã An Lão.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn là nền tảng đưa địa phương phát triển

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”. Ảnh: Đ.T

Ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”

(GLO)- Chiều 19-9, tại Trung tâm hội nghị Dankbaar Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên trên không gian mạng; đồng thời, thành lập “Liên minh Niềm tin số” và triển khai mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

null