Nhân rộng các mô hình quản lý rác thải tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 12.6, tại TP Quy Nhơn, UBND TP Quy Nhơn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Nhân rộng các mô hình quản lý rác thải tổng hợp thông qua trao quyền cho khối lao động phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn”.

Tham dự Hội thảo có ông Erlend Skutlaberg - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam; ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt Nam; cùng gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia đến từ Cục Môi trường, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan, đơn vị của trung ương, tỉnh và thành phố.

Hội thảo thu hút gần 100 chuyên gia trong và ngoài nước đến dự. Ảnh: N.N

Hội thảo thu hút gần 100 chuyên gia trong và ngoài nước đến dự. Ảnh: N.N

Dự án “Nhân rộng các mô hình quản lý rác thải tổng hợp thông qua trao quyền cho khối lao động phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn” được thực hiện tại tỉnh Bình Định từ năm 2021. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý chất thải bền vững, dựa trên sự tham gia của cộng đồng, trao quyền cho nhóm lao động phi chính thức, tích hợp các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn vào thực tiễn địa phương. Sau gần bốn năm triển khai, Dự án đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, những kết quả nêu trên đã minh chứng rằng: Khi chính quyền địa phương chủ động, người dân đồng hành, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cùng chung tay thì những vấn đề môi trường tưởng chừng nan giải hoàn toàn có thể chuyển hóa thành cơ hội phát triển bền vững.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục chủ động phối hợp với UNDP và các chuyên gia để trao đổi, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, hướng tới nhân rộng mô hình một cách bền vững, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp trong thời gian tới.

“Về phía UBND tỉnh, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành cùng các đối tác triển khai các chương trình, dự án liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ môi trường; cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có vấn đề rác thải nhựa, biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững”, ông Hoàng phát biểu.

Ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt Nam, cam kết đồng hành cùng chính quyền Việt Nam trong quá trình nhân rộng các mô hình quản lý chất thải ra các tỉnh, thành khác trong nước. Ông Erlend Skutlaberg, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, tin tưởng những kết quả đạt được từ Dự án này là nguồn cảm hứng cho các tỉnh, thành khác ở Việt Nam. Ông mong muốn cộng đồng cùng nhau nỗ lực bảo vệ đại dương, giảm rác thải nhựa và xây dựng tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Hội thảo vinh danh Tổ thu gom phế liệu có thành tích thu gom cao nhất. Ảnh: N.N

Hội thảo vinh danh Tổ thu gom phế liệu có thành tích thu gom cao nhất. Ảnh: N.N

Dịp này, Hội thảo vinh danh và trao quà cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thu gom, phân loại rác. Đồng thời, UNDP Việt Nam giới thiệu các dự án tiếp theo liên quan đến quản lý chất thải rắn và nhựa tại Bình Định và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Hội thảo vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc của Tổ thu gom rác nhựa Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: N.N

Hội thảo vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc của Tổ thu gom rác nhựa Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: N.N

Các chủ tàu cá có thành tích thu gom rác về bờ được vinh danh và nhận quà. Ảnh: N.N

Các chủ tàu cá có thành tích thu gom rác về bờ được vinh danh và nhận quà. Ảnh: N.N

Chiều cùng ngày, các đại biểu đi tham quan Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) ở xã Long Mỹ và mô hình tàu cá mang rác thải về bờ tại Cảng cá Quy Nhơn.

NGỌC NGA

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

null