Nguyên nhân người đàn ông bị đánh chết trong nhà trọ ở quận Bình Tân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đi chơi cùng bạn gái về phòng trọ thì Sơn thấy mẹ bạn gái bị ông V. chửi bới nên xông vào đánh ông V.. Sau đó, Sơn rủ Khá tới và cùng đuổi đánh khiến ông V. tử vong.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường



Liên quan vụ việc “Truy bắt 2 đối tượng đánh chết người đàn ông trong nhà trọ ở quận Bình Tân” như Báo SGGPO đã thông tin, tối ngày 16-11, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Cô Khá (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh”.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Sơn và Khá vốn là bạn bè chơi chung với nhau. Tối ngày 15-11, Sơn cùng bạn gái và Khá đi ăn nhậu với nhau.

Sau khi ăn uống xong, Khá đi xe về huyện Bình Chánh. Sơn cũng chở bạn gái về phòng trọ ở hẻm 307 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TPHCM. Khi về tới đây, Sơn nghe ông N.T.H.V (SN 1975, ngụ tỉnh Cần Thơ, trú quận Bình Tân) có lời nói xỉ nhục mẹ bạn gái Sơn và bạn gái Sơn.

Bực tức, Sơn đánh ông V. nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Sơn nghĩ ông V. sẽ gọi người tới đánh mình nên gọi cho Khá kể và rủ tới đây. Khá vừa tới nơi thì cùng Sơn xông vào đánh đá ông V..

 

 Công an tại hiện trường
Công an tại hiện trường


Ông V. tìm cách chống trả và bỏ chạy vào phòng trọ thì bị Sơn và Khá đuổi theo. Khi bắt kịp cả 2 tiếp tục đánh cho tới khi ông V. nằm gục rồi mới dừng tay. Người dân đưa ông V. đi cấp cứu ở Bệnh viện quận Bình Tân và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sáng ngày 16-11, ông V. đã tử vong do bị xuất huyết não và đa chấn thương. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy xét.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Sơn và Khá là 2 người có liên quan nên mời về trụ sở làm việc. Tại công an, bước đầu cả 2 khai nhận hành vi phạm tội.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null