Người có uy tín ở Chư Pưh tích cực xây dựng khối đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, đội ngũ người có uy tín ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) luôn phát huy vai trò đầu tàu trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp thiết thực cho địa phương.
Hơn 5 giờ chiều, già làng Siu Bưng (làng Plei Kia, thị trấn Nhơn Hòa) mới lùa đàn bò từ rẫy về nhà. Ngoài 60 tuổi nhưng ông Bưng vẫn chăm chỉ làm việc, chăm sóc 2 ha mì, 3 sào lúa và chăn nuôi heo, bò. Không những thế, ông còn tích cực vận động dân làng chăm lo phát triển kinh tế. Đặc biệt, ông đã vận động người dân đóng góp sức người sức của trong xây dựng nông thôn mới. Bà Siu Nuyn bày tỏ: “Già làng Bưng và cán bộ thôn thường xuyên tuyên truyền nên mình hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, dân làng mình tự nguyện hiến đất mở rộng đường, tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm hàng rào, trồng thêm hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”.
Hàng năm, ông Bưng còn phối hợp với tổ hòa giải tham gia giải quyết 5-7 vụ việc. “Trong các vụ việc, vất vả nhất là vận động thanh niên không gây gổ đánh nhau với thanh niên làng khác. Tháng 9-2022, một số thanh niên chạy xe nẹt pô gây ồn ào tại làng bên nên bị dọa đánh. Biết tin, tôi và trưởng thôn kịp thời có mặt phân tích cho thanh niên trong làng hiểu về hành vi nẹt pô gây mất an ninh trật tự; đồng thời, phải có lời xin lỗi thanh niên làng bên. Sau buổi hòa giải đó, mỗi khi Chi Đoàn làng sinh hoạt, tôi đều tham gia tuyên truyền. Nhờ đó, hiện nay, thanh niên trong làng không còn tình trạng lái xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô nữa”-ông Bưng cho hay.
Già làng Siu Bưng thường xuyên đến nhà vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Phan Lài
Già làng Siu Bưng (làng Plei Kia, thị trấn Nhơn Hòa) thường xuyên đến nhà vận động người dân giữ vệ sinh môi trường. Ảnh: Phan Lài
Ông Nguyễn Văn Thạch-Trưởng thôn Plei Kia-cho biết: Trước đây, Plei Kia là điểm nóng về an ninh trật tự. Nhờ có già làng Siu Bưng tham gia tuyên truyền, hòa giải, các vụ việc mâu thuẫn đều được giải quyết thành công, người dân không còn nghe theo kẻ xấu xúi giục, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Tình hình an ninh trật tự của làng được giữ vững. Nhiều năm liền, làng đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện.
Tương tự, ông Kpă BLơt-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lũh Rưng (xã Ia Hrú) cũng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương. “Hiện nay, nổi lên trong làng là vấn đề mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng và nạn tảo hôn. Do đó, tôi chủ động đến từng nhà thăm hỏi, nhắc nhở, tuyên truyền bà con chăm lo làm ăn để vun đắp cuộc sống hạnh phúc gia đình; giải thích việc tảo hôn vi phạm pháp luật và ảnh hưởng tới sức khỏe”-ông BLơt nói.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông BLơt đã vận động người dân đóng góp 50 triệu đồng xây nhà sinh hoạt cộng đồng, hiến hàng ngàn m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, lắp đường điện thắp sáng, di dời chuồng trại ra xa nhà ở. Hiện làng chỉ còn 45 hộ nghèo. Chỉ tay về con đường chạy qua trước nhà, ông Nay Ben (làng Lũh Rưng) bày tỏ: “Đây là con đường liên xã nhưng trước đây rộng chưa tới 3 m và là đường đất rất khó đi. Khi Nhà nước quy hoạch mở rộng đường, ông BLơt đã vận động 20 hộ dân hiến đất. Nhờ vậy mà đường sá được mở rộng, thảm nhựa nên việc đi lại và sinh hoạt của bà con thuận lợi hơn”.
Ông Kpă BLơt-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lũh Rưng (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế. Ảnh: Nhật Hào
Ông Kpă BLơt-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lũh Rưng (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế. Ảnh: Nhật Hào
Trao đổi với P.V, ông Thạch Văn Lam-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho biết: Toàn huyện có 54 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; vận động người dân, dòng họ chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ mê tín dị đoan và không nghe theo kẻ xấu xúi giục, tích cực cùng cộng đồng gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong phát triển kinh tế, họ luôn chăm chỉ làm ăn, tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo. “Những đóng góp của người có uy tín đã được các cấp, các ngành trong tỉnh nói chung, huyện Chư Pưh nói riêng ghi nhận và biểu dương. Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu”-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông tin.
NHẬT HÀO - PHAN LÀI