Ngồi làm việc quá lâu rất hại sức khỏe, ngay cả khi bạn còn trẻ và tập luyện thể thao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo nghiên cứu mới của Đại học Colorado Boulder và Đại học California Riverside, Mỹ, thế hệ Y2K hiện dành hơn 60 giờ mỗi tuần để ngồi làm việc, điều này có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đẩy nhanh các dấu hiệu lão hóa khác.

Ngồi làm việc lâu sẽ rất hại sức khỏe
Ngồi làm việc lâu sẽ rất hại sức khỏe

Nghiên cứu trên hơn 1.000 cư dân Colorado hiện tại và trước đây, bao gồm 730 cặp song sinh, là một trong những nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu tác động của việc ngồi lâu đến các chỉ số sức khỏe như cholesterol và chỉ số khối cơ thể (BMI) ở người trưởng thành trẻ tuổi.

Nghiên cứu này phát hiện ra rằng việc đáp ứng các hướng dẫn về hoạt động thể chất tối thiểu được khuyến nghị —khoảng 20 phút tập thể dục vừa phải mỗi ngày— không đủ để chống lại những nguy cơ khi phải ngồi làm việc nhiều.

Tác giả chính của nghiên cứu, Chandra Reynolds, giáo sư tại Khoa Tâm lý học và Khoa học thần kinh và Viện Di truyền học hành vi, Mỹ, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc ngồi ít hơn trong ngày, tập thể dục mạnh mẽ hơn hoặc kết hợp cả hai có thể là cần thiết để giảm nguy cơ lão hóa sớm ở tuổi trưởng thành".

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One , Reynolds đã hợp tác với tác giả đầu tiên Ryan Bruellman, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Di truyền học, Di truyền học và Tin sinh học tại UC Riverside.

Đi bộ sau giờ làm việc là không đủ

Các tác giả đã phân tích dữ liệu từ những người tham gia trong độ tuổi từ 28 đến 49, độ tuổi trung bình là 33. Trung bình, những người tham gia báo cáo ngồi gần 9 giờ mỗi ngày, một số người ngồi tới 16 giờ. Họ báo cáo trung bình mỗi tuần dành từ 80 đến 160 phút hoạt động thể chất vừa phải và ít hơn 135 phút tập thể dục mạnh mẽ mỗi tuần.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hai biện pháp chính của quá trình lão hóa tim và chuyển hóa: tổng lượng cholesterol/ lipoprotein mật độ cao và chỉ số khối cơ thể (BMI). Nghiên cứu phát hiện ra rằng, về cơ bản, một người ngồi càng nhiều thì càng già nhanh. Và việc hoạt động thể dục thể thao vừa phải sau một ngày dài ngồi làm việc không có tác dụng nhiều.

Trên thực tế, những người trẻ tuổi ngồi 8,5 giờ mỗi ngày và tập thể dục ở mức khuyến nghị hiện tại hoặc thấp hơn vẫn có thể rơi vào nhóm "nguy cơ trung bình đến cao" mắc bệnh tim mạch và chuyển hóa, các tác giả cho biết.

"Đi bộ nhanh sau giờ làm việc có thể là không đủ", Reynolds nói. "Mặc dù điều này ngày càng rõ ràng hơn theo tuổi tác".

Ví dụ, những người tập thể dục mạnh mẽ (như chạy hoặc đạp xe) trong 30 phút mỗi ngày có chỉ số cholesterol và BMI tương đương những người trẻ hơn từ 5 đến 10 tuổi ngồi nhiều mà không tập thể dục. Tuy nhiên, nghiên cứu mới kết luận rằng ngay cả hoạt động mạnh mẽ cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn những tác động tiêu cực của việc ngồi lâu.

Nhà nghiên cứu Reynolds khuyến khích những người trẻ tuổi nghỉ giải lao và giảm thời gian ngồi làm việc. Nếu có thể, hãy làm điều gì đó khiến bạn vận động hoặc thở ít nhất 30 phút mỗi ngày hoặc tranh thủ tập luyện thể thao vào những ngày cuối tuần khi không bận làm việc.

Theo Hà Thu (TPO/MedicalXpress)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null