Ngành Thuế quyết tâm thu ngân sách vượt dự toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngành Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” nhằm đẩy nhanh tiến độ thu đạt và vượt dự toán năm 2021.

Kết thúc quý II-2021, Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán giao. Tổng thu ngân sách cả 2 huyện được 84,2 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán tỉnh giao và bằng 171,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Để có được kết quả này, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tham mưu giúp UBND huyện tổ chức họp ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách và ban hành kế hoạch quản lý thuế đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân. Đồng thời, Chi cục tăng cường công tác chống thất thu trong lĩnh vực quản lý xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê mặt bằng, kinh doanh vận tải, tài sản trên đất, xây dựng vãng lai. Mặt khác, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan triển khai thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất và các khoản liên quan đến đất đai.

 Cán bộ cơ quan Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử. Ảnh: Sơn Ca
Cán bộ cơ quan Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử. Ảnh: Sơn Ca


Ông Nguyễn Trọng Bảo-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh-thông tin: “Qua theo dõi tình hình, đơn vị đã thu thuế vãng lai 2% đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản các công trình điện gió, điện mặt trời. Đồng thời, quyết liệt thu nợ tiền thuê đất đối với các đơn vị theo điều chỉnh đơn giá thuê đất ở các năm trước từ các công ty cao su, cà phê, chè. Các khoản thu này đã góp phần đáng kể vào tổng thu ngân sách trên địa bàn”.  

Đối với Chi cục Thuế huyện Chư Prông, tính đến hết tháng 6-2021, tổng thu ngân sách đạt 44,8 tỷ đồng. Trong đó, số thu do cơ quan thuế thực hiện là 43,7 tỷ đồng, đạt 81% dự toán tỉnh giao, 67% dự toán huyện giao và bằng 139% so với cùng kỳ năm trước. Chi cục trưởng Đặng Quang Thứ cho hay: “Một số khoản thu đạt kết quả cao như: tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí; các khoản thu còn lại cũng đều đạt khá. Chi cục đã tập trung xử lý nợ thuế, khoản nợ tiền thuê đất của một số doanh nghiệp có số nợ lớn được hơn 7,54 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai thu thuế đối với hoạt động xây dựng vãng lai được 6,4 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản 3,7 tỷ đồng, từ đấu giá quyền sử dụng đất giữa tháng 12-2020 nộp qua năm 2021 hơn 5,7 tỷ đồng”.

Mặc dù trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đã có 10/11 chi cục đạt và vượt tiến độ so với dự toán, tất cả các đơn vị có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Đức Thụy
Tính đến hết tháng 6-2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.571,3 tỷ đồng. Ảnh: Đức Thụy


Mặc dù trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đã có 10/11 chi cục đạt và vượt tiến độ so với dự toán, tất cả các đơn vị có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 6-2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.571,3 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 2.699,1 tỷ đồng. Phần thu do cơ quan thuế quản lý thực là 2.626,7 tỷ đồng, đạt 59,7% dự toán Trung ương giao, đạt 54,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Chia sẻ về công tác nộp thuế, ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai-cho hay: “Trong cơ cấu thu ngân sách địa phương, nguồn thu xổ số kiến thiết mang tính ổn định và có sự tăng trưởng qua các năm. 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã nộp ngân sách 78,6 tỷ đồng, vượt so với dự toán 2,6 tỷ đồng. Để đạt được hiệu quả kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước, Công ty đã chủ động xây dựng các giải pháp kinh doanh, quản trị doanh nghiệp ổn định, phù hợp với tình hình dịch Covid-19”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhận định: Với tinh thần chủ động thực hiện “mục tiêu kép”, ngành Thuế tỉnh đã xây dựng kịch bản thu ngân sách, giao chỉ tiêu và chỉ đạo các chi cục thực hiện quyết liệt các khoản thu, sắc thuế chính. Kết quả đạt và vượt là tiền đề, động lực để ngành Thuế đặt quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2021.

 

 SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

null