Nga và Ukraine cáo buộc nhau gây ra đám cháy tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-8, Hãng tin TASS đưa tin, đám cháy tại tháp giải nhiệt của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở Ukraine đã được dập tắt, sau khi Nga và Ukraine cáo buộc nhau gây ra vụ hỏa hoạn này.

Theo đó, Công ty Điện hạt nhân Energoatom của Ukraine cho biết, một trong những tháp làm mát và các thiết bị khác tại nhà máy này đã bị hư hỏng. Trước đó, Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau sau khi hỏa hoạn bùng phát tại khuôn viên Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia vào ngày 11-8. Tuy nhiên, 2 bên đều cho biết không phát hiện mức độ bức xạ tăng đột biến xung quanh nhà máy.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu nằm ở bờ Đông sông Dnipro-một tiền tuyến thực tế qua miền Nam Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: DOE

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: DOE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, những kẻ chiếm đóng Nga đã gây ra hỏa hoạn tại Nhà máy. Hiện tại, mức độ bức xạ vẫn nằm trong mức bình thường. Ngược lại, ông Yevgeny Balitsky-Thống đốc vùng Zaporizhzhia của Ukraine do Nga bổ nhiệm lại thông báo: “Do lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích thị trấn Energodar, đã xảy ra hỏa hoạn tại hệ thống làm mát của nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia”. Đồng thời cho biết thêm “Không có mối đe dọa nào về vụ nổ hơi nước hoặc bất kỳ hậu quả nào khác”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết, họ đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình từ các trạm đo đạc gần Nhà máy.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null