Nga tiết lộ về đòn tấn công cuối cùng để giành thị trấn Vuhledar từ lực lượng Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các kíp xe tăng của cụm quân phía đông Nga đóng vai trò quyết định trong việc tấn công những cứ điểm cuối cùng của Ukraine tại Vuhledar (Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk).

(Ảnh: Tass)
(Ảnh: Tass)

Thông báo ngày 4/10 của Bộ Quốc phòng Nga ghi rõ: “Các kíp xe tăng T-80BVM thuộc lữ đoàn thuỷ quân lục chiến của Hạm đội Thái Bình Dương hoạt động trong cụm quân phía đông đã tham gia tích cực vào việc giành quyền kiểm soát các cứ điểm cuối cùng của quân đội Ukraine tại Vuhledar”.

Thị trấn này là một phần trong mạng lưới các cứ điểm lớn của quân đội Ukraine ở khu vực tiền tuyến phía nam Donetsk. Từ tháng 9, khi các đội tấn công của Nga đồng loạt tràn vào từ hai bên sườn ở các khu định cư Vodyanoye và Prechistovka, khả năng phòng thủ của Ukraine đã bị vô hiệu hoá.

“Vào thời điểm đó, các kíp xe tăng của Hạm đội Thái Bình Dương đã tham gia hỗ trợ các đơn vị tấn công”, trích báo cáo.

Đơn vị đầu tiên tiến vào Vuhledar từ phía tây là một kíp xe tăng T-80BVM. Nhóm này đã mở đường cho các đội tấn công khác tiến vào thị trấn sau đó.

“Thiết bị đào mìn gắn phía trước xe tăng đã chịu được bốn vụ nổ mìn chống tăng. May mắn là kíp lái không bị thương”, báo cáo cho biết thêm.

Theo một chỉ huy đội xe tăng có bí danh Berserk, cuộc tấn công diễn ra dưới hoả lực liên tục và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine.

“Tất cả các hoạt động đều diễn ra theo quy trình và các mục tiêu đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Không có bất kỳ sự nao núng nào”, Berserk nói.

Theo một quân nhân có bí danh Buriy, lớp bảo vệ của xe tăng đóng vai trò vô cùng quan trọng. “Trên thực tế, chúng tôi chỉ cảm nhận được quả mìn đầu tiên vì bị bất ngờ. Sau đó chúng tôi tiếp tục lái xe mà không cảm thấy gì nữa. Đạn bắn trúng phần hông và đuôi xe. Không có phát nào bắn trúng phần trước”, Buriy nói.

Ngoài ra, một binh sĩ Nga có bí danh Pushkin còn tiết lộ, những tay súng bắn tỉa của quân đội Ukraine ở Vuhledar áp dụng nhiều kỹ thuật của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Vuhledar ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trung Quốc - Ấn Độ tìm hướng củng cố quan hệ tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS

(GLO)- Ngày 12-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm tại New Delhi, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Tin thế giới tối 11-9: Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

(GLO)- Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain; Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah; Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng; Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

null