Nga không kích từ đêm tới trưa, Ukraine cố kìm chân Moscow

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga thực hiện loạt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev kéo dài từ đêm tới giữa trưa 2-11.

Lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự Kiev Serhiy Popko ngày 2-11 cho biết mảnh vỡ từ máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ đã rơi xuống 6 quận trong thành phố, khiến 1 cảnh sát bị thương, làm hư hại các tòa nhà dân cư và gây hỏa hoạn.

Ông Popko viết trên mạng xã hội: "Lại một đêm nữa. Một cảnh báo không kích khác. Một cuộc tấn công bằng UAV khác. Các lực lượng vũ trang của Nga lại tấn công Kiev theo chiến thuật cũ và quen thuộc của họ". Ông Popko cho biết thêm toàn bộ UAV nhắm vào Kiev đều bị bắn hạ.

Theo hãng tin Reuters, cảnh báo không kích ở thủ đô Ukraine vang lên liên tục trong hơn 5 giờ. Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ rải rác khắp TP Kiev.

Ở quận Sviatoshynskyi của TP Kiev, đám cháy bùng lên ở một khu dân cư, lan rộng khoảng 50 m vuông. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và kiểm soát ngọn lửa.

Hỏa hoạn trong một tòa nhà ở Kiev do bị mảnh vỡ UAV rơi trúng. Ảnh: Ukrinform
Hỏa hoạn trong một tòa nhà ở Kiev do bị mảnh vỡ UAV rơi trúng. Ảnh: Ukrinform

Công ty năng lượng DTEK của Ukraine cho biết một đường dây cao thế cung cấp điện cho thủ đô và 2 trạm biến áp ở khu vực Kiev bị hư hại. DTEK thông báo phần lớn hệ thống điện đã được khôi phục và phần còn lại đang được sửa chữa.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc không kích của Nga cũng được ghi nhận ở miền Trung tỉnh Poltava và Đông Bắc tỉnh Sumy, Kharkiv. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 39 trong số 71 UAV Nga, cùng 21 UAV khác "biến mất" khỏi hệ thống radar.

Ông Zelensky bình luận: "Năm nay, chúng tôi phải đối mặt với mối đe dọa từ UAV của đối phương hầu như mỗi đêm, đôi khi vào buổi sáng và thậm chí cả ban ngày". Trước đó, ngày 1-11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo tính riêng trong tháng 10, quân đội Nga phóng hơn 2.000 UAV vào Ukraine.

Cùng ngày 2-11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi tuyên bố quân đội Ukraine đang kìm hãm một trong những cuộc tấn công "mạnh mẽ nhất" của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022.

Sau cuộc họp với một phái đoàn của Lực lượng vũ trang Czech, ông Syrskyi mô tả tình hình trên thực địa rất khó khăn. "Các hoạt động giao tranh đang diễn ra ở một số khu vực nhất định, đòi hỏi phải liên tục bổ sung nguồn lực" - ông Syrskyi nói. Ông Syrskyi cho biết thêm lực lượng Nga có ưu thế đáng kể về đạn pháo.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công trên khắp mặt trận phía Đông, chủ yếu là trên các trục Toretsk, Kurakhove và Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Đó là những khu vực lính Ukraine bị áp đảo về số lượng và hỏa lực, buộc phải rút lui dần dần.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine cảnh báo Nga đang leo thang hoạt động ở phía Nam tỉnh Zaporizhzhia. Song song đó, quân đội Nga dường như đang cố gắng thiết lập các điểm giao cắt gần sông Oskil để tiến về phía TP Kupiansk.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null