New Zealand thu giữ 3,5 tấn cocaine trôi nổi trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 8/2, cảnh sát New Zealand cho biết đã phát hiện 3,5 tấn cocaine trôi dạt tại một khu vực hẻo lánh ở Thái Bình Dương sau khi lượng lớn ma túy này được một tổ chức buôn ma túy quốc tế thả xuống biển. Đây là thành quả của chiến dịch có sự phối hợp của nhiều lực lượng như cảnh sát, quốc phòng và hải quan.
Số ma túy bị bắt giữ .Ảnh: Reuters

Số ma túy bị bắt giữ .Ảnh: Reuters

New Zealand cho biết số cocaine này nghi đang trên đường tới Úc. Số ma túy trên đang trôi nổi trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương thì bị phát hiện và thu giữ. Trị giá số cocaine này lên tới 315 triệu USD.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Wellington sau đó, đại diện cảnh sát New Zealand Andrew Coster cho biết đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan chức năng thu giữ.

Ông Greg Williams, lãnh đạo cảnh sát chuyên về nhóm tội phạm có tổ chức, cho biết lượng cocaine này đủ cung cấp cho cả nước New Zealand trong vòng 30 năm, vì vậy quốc gia này chắc chắn không phải là điểm đến của chuyến hàng.

TS ( từ TTXVN, TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

null