Mỹ đề xuất thu phí hơn 103.000 USD đối với thị thực H-1B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất thu 103.265 USD đối với mỗi hồ sơ xin thị thực H-1B thuộc diện giới hạn số lượng, nhằm bù đắp chi phí vận hành hệ thống nhập cư hợp pháp.

Đề xuất được đưa ra sau khi 1 tòa án liên bang ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mức phí 100.000 USD.

my-de-xuat-thu-phi-hon-103000-usd-doi-voi-thi-thuc-h-1b.png
Ảnh: Munsif News 24x7

Theo văn bản dự kiến được công bố chính thức vào ngày 25-8, khoản phí 103.265 USD sẽ áp dụng đối với các hồ sơ H-1B mới thuộc hạn ngạch hằng năm và được thu ngoài các khoản phí hiện hành.

DHS lập luận rằng, nguồn thu dùng để hỗ trợ chi phí liên quan đến việc xét duyệt, kiểm tra và quản lý các chương trình nhập cư hợp pháp, trong đó có hoạt động của các cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động.

Sau khi đề xuất được công bố, doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực công nghệ có 30 ngày để đóng góp ý kiến.

H-1B cho phép các doanh nghiệp và tổ chức Mỹ tuyển lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao trong những lĩnh vực đặc thù.

Hạn ngạch hằng năm của H-1B là 85.000 thị thực, gồm 65.000 suất thông thường và 20.000 suất dành cho người có bằng thạc sĩ trở lên từ các trường đại học Mỹ. Trong số 65.000 suất thông thường, 6.800 suất được dành riêng cho công dân Chile và Singapore.

Chính quyền Mỹ cho rằng, chương trình H-1B bị lạm dụng để tuyển lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn, thay thế người lao động Mỹ.

Trong khi đó, các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu cho rằng chương trình này đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nhân lực có trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Tháng 9-2025, Tổng thống Trump lần đầu đưa ra mức phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B. Trước đó, doanh nghiệp bảo lãnh lao động nước ngoài thường phải chi khoảng 2.000-5.000 USD tùy trường hợp.

Tháng 6-2026, Thẩm phán liên bang Leo Sorokin tại Boston, bang Massachusetts, đã ra phán quyết chặn việc áp dụng mức phí 100.000 USD, cho rằng đây thực chất là một loại thuế và việc áp đặt khoản thu này thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Sau đó, tòa phúc thẩm tại Boston từ chối đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, tiếp tục ngăn chính quyền thực hiện mức phí trên.

Theo đề xuất mới, DHS thừa nhận mức phí cao có thể làm giảm số lượng hồ sơ H-1B và khiến một số doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ, nộp ít hồ sơ hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

null