Mùa hè trẻ nghỉ học: Tránh nghiện game, thiết bị điện tử, chơi cá cược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào dịp hè, phụ huynh vẫn phải bận rộn với công việc hằng ngày trong khi trẻ ở nhà nhiều hơn. Nếu thiếu sự giám sát của cha mẹ, trẻ có nguy cơ lạm dụng điện thoại thông minh, chơi game và tiếp xúc với những mẫu quảng cáo trò chơi cá cược trên mạng.

LỚP 9 ĐÃ BIẾT CHƠI LÔ ĐỀ

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho các phụ huynh trên Facebook, một người đăng ẩn danh chia sẻ sự bất lực của mình khi phát hiện con trai mới học lớp 9 đã biết chơi bài và đánh đề trực tuyến.

"Gần đây con chơi đánh bài trên mạng, bố mẹ có nói thì con hứa không chơi. Nhưng hôm nay tôi còn phát hiện con chơi lô đề, gặng hỏi thì con bảo rằng chỉ chơi một lần 20.000 đồng. Tôi rất lo sợ các tệ nạn xã hội, chỉ biết nhẹ nhàng khuyên bảo con, nhưng không rõ con chịu sửa đổi hay không", theo nội dung bài đăng.

Trẻ có nguy cơ tiếp xúc với những mẫu quảng cáo trò chơi cá cược trên mạng. Ảnh: ĐỘC LẬP

Trẻ có nguy cơ tiếp xúc với những mẫu quảng cáo trò chơi cá cược trên mạng. Ảnh: ĐỘC LẬP

Tại sự kiện lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2024 hôm 1.6 vừa qua, em Võ Thị Kim Ngân, học sinh Trường THCS Thông Tây Hội (Q.Gò Vấp), kể câu chuyện một nam sinh trong lớp tham gia cá độ bóng đá qua mạng và thắng cuộc. Nam sinh này sau đó lên lớp kể cho bạn bè và nhiều bạn đã lấy tiền mang đi cá độ.

Hai câu chuyện trên phần nào cho thấy các hình thức cờ bạc đã len lỏi vào đời sống hằng ngày. Thông qua điện thoại thông minh, mạng xã hội, học sinh ở độ tuổi thiếu niên ban đầu tiếp xúc cờ bạc chỉ vì sự tò mò nhưng dần dần có nguy cơ bị nghiện, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Trong một trường hợp cụ thể, chia sẻ với PV Thanh Niên, ông N.V.L (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) đau buồn cho biết hiện ông không biết tung tích của con trai (một sinh viên ĐH năm nhất) đã bị đuổi học và bỏ nhà đi cách đây 2 tuần. Người cha này mất ngủ nhiều ngày và bày tỏ lo sợ con làm điều phi pháp hay nghiêm trọng hơn là bị lừa vào sòng bài ở Campuchia.

Trước đây, ông L. phát hiện con trai (lúc còn học THPT) mê cá độ, từng bỏ nhà "đi bụi" và vay tiền của người thân. Ông và vợ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng con trai vẫn "chứng nào tật nấy".

GIẢI PHÁP CHO PHỤ HUYNH

Theo các chuyên gia, phụ huynh cần bình tĩnh trao đổi với con trẻ khi phát hiện con tập tành cờ bạc (đánh bài, lô đề, cá độ trực tiếp hay trực tuyến). Cha mẹ cũng nên tìm hiểu những nguyên nhân lôi kéo con đến với cờ bạc như: môi trường bên ngoài (bạn bè rủ rê, mạng xã hội, người thân gia đình) hay chính bản thân con…, từ đó có biện pháp ngăn chặn phù hợp.

Như vậy, cha mẹ có thể làm gì khác để giúp con trước khi quá muộn? Thạc sĩ Nguyễn Khánh Chi, chuyên gia giáo dục công tác tại Trung tâm Glink Academy (TP.HCM), khuyên phụ huynh cần nỗ lực cách ly con khỏi nguồn kích thích gây nghiện như: Hội bạn đam mê cờ bạc, trang web đỏ đen, hạn chế cho con số tiền lớn mỗi ngày…

Bên cạnh đó, theo thạc sĩ Chi, cha mẹ cần sắp xếp, tạo sự bận rộn để con không còn nhiều thời gian lên mạng, sử dụng các thiết bị công nghệ như giao việc nhà, cho con tham gia các khóa học kỹ năng; nếu con đủ 16 tuổi thì cho con làm những công việc nhẹ để biết quý trọng đồng tiền.

Một trong những biện pháp đề phòng con nghiện các trò cá cược là quản lý việc sử dụng điện thoại, nhất là trong dịp hè khi con ở nhà nhiều hơn. Thực tế cho thấy những hình thức bài bạc trực tuyến, trò cá cược có thể dễ dàng lôi kéo thiếu niên nhờ vào sự phổ biến của điện thoại thông minh. Do đó, cha mẹ cần nghiêm khắc với quy tắc giới hạn dành cho con, có thể dùng ứng dụng (app) thiết lập hạn mức thời gian sử dụng của điện thoại, nhưng cần tế nhị để tránh khiến con nghĩ rằng mình đang mất tự do.

Cha mẹ cần giúp con tạo ra hormone hạnh phúc

Tham gia các trò cá cược tạo nên hưng phấn nhất định, khiến cơ thể sản xuất lượng lớn dopamine (còn gọi là hormone hạnh phúc) trong não. Điều này khiến người chơi mê mẩn và khó kiểm soát được cảm xúc. Đôi khi con trẻ tìm đến các trò chơi cá cược, bài bạc vì muốn quên đi một nỗi đau nào đó, sự cô đơn, hoặc quá nhút nhát, bị bắt nạt, bạo lực… Vì vậy, thạc sĩ Nguyễn Khánh Chi khuyên cha mẹ cần giúp con tạo ra hormone hạnh phúc thông qua các hoạt động như thể thao, hội họa, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, tham gia công tác xã hội…

Theo Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), nghiện trò chơi cá cược là một rối loạn tâm thần có thể so sánh với nghiện rượu và ma túy. Có thể chi phối mọi suy nghĩ, hành động, thậm chí điều khiển con trẻ trở thành một người nói dối, nóng tính, bạo lực và trộm cắp… "Khi cha mẹ nhận thấy những dấu hiệu này, một mặt cần kiên nhẫn đồng hành cùng con, mặt khác đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý và tâm thần để được hỗ trợ kịp thời", thạc sĩ Chi lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố đề xuất thu 70.000 USD đối với mỗi sinh viên diện thị thực F-1 được trường giới thiệu tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Nếu thông qua, khoản phí có thể làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội làm việc của sinh viên quốc tế.

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập bền vững

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, vun đắp xã hội học tập

(GLO)- Với 666.430 hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ nền tảng đó, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Không thu quỹ, ban phụ huynh hoạt động thế nào?

Không thu quỹ, ban phụ huynh hoạt động thế nào?

Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.

null