Mời kiều bào dự hội nghị và Diễn đàn trí thức, chuyên gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai vừa có thông báo mời đại biểu kiều bào địa phương đăng ký tham dự hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24-8 tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 17-6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) có Công văn số 208/UBNV-V1 về việc mời đại biểu kiều bào tại địa phương đăng ký tham dự hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.

Các hoạt động liên quan diễn ra từ ngày 21-8 tại Hà Nội. Số lượng đại biểu tham dự khoảng 600 người, trong đó có 400 đại biểu kiều bào trong và ngoài nước. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc mừng bà con Việt kiều về dự chương trình Xuân Quê hương 2022. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc mừng bà con Việt kiều về dự chương trình Xuân Quê hương 2022. Ảnh: Nhật Bắc

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ, chăm lo kiều bào, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước. Thông qua hội nghị là cơ hội để bà con kiều bào hiến kế cho đất nước về các vấn đề cấp thiết, đón đầu xu thế phát triển, kết nối trí thức, doanh nhân với bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước; đồng thời là dịp để bà con kiều bào cùng các cơ quan chức năng trong nước trao đổi về những vấn đề bà con quan tâm nhằm hỗ trợ, củng cố cộng đồng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, tăng cường phát huy giá trị văn hoá truyền thống, ngôn ngữ, tiếng Việt….

Với chủ đề chung là “Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”, hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đóng góp tại diễn đàn và 4 phiên chuyên đề với nội dung gồm: Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 với chủ đề “Trí thức và chuyên gia kiều bào hiến kế về các vấn đề phát triển xanh, bền vững của đất nước”; và các phiên chuyên đề: Chuyên đề 1, “Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam”; chuyên đề 2, “Doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đồng hành cùng đất nước”; chuyên đề 3, “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào”; chuyên đề 4, “Kiều bào - Sứ giả văn hóa và ngôn ngữ Việt”.

Ban Tổ chức đài thọ đại biểu kiều bào kinh phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam trong thời gian dự hội nghị từ ngày 21 đến 24-8. Đại biểu kiều bào ở nước ngoài tự túc vé máy bay đi và về. Đối với kiều bào đang ở Việt Nam, đại biểu tự túc phương tiện đến địa điểm tổ chức hội nghị.

Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về sự kiện trên để bà con kiều bào nắm thông tin, đăng ký tham dự. Thời hạn đăng ký trước ngày 30-6-2024.

Bà con kiều bào đăng ký trực tiếp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai (số 02 Trần Phú, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại (0269) 3879.077; (0269) 3879.055; Email: songoaivugl@gmail.com).

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử trang trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 26-6. 

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

null