Mang Yang truyền thông phòng chống bạo lực gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-8, tại UBND xã Đê Ar, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức truyền thông phòng ngừa bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em.
Tờ rơi với hình ảnh minh họa sinh động góp phần truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: MINH CHÂU

Tờ rơi với hình ảnh minh họa sinh động góp phần truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: MINH CHÂU

Buổi truyền thông thu hút trên 100 hội viên phụ nữ, thành viên ban quản lý các mô hình Địa chỉ tin cậy, Tổ truyền thông cộng đồng; người có uy tín, hệ thống chính trị của 7 thôn, làng xã Đê Ar.

Các đại biểu được giới thiệu sơ lược về Dự án 8; một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mang Yang và địa bàn xã Đê Ar; những vấn đề về bạo lực gia đình hiện nay, mức xử phạt đối với hành vi này. Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát tờ rơi cho các đại biểu hướng dẫn kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình dành cho phụ nữ và trẻ em với hình ảnh minh họa sinh động.

Xã Đê Ar là một trong 5 xã đặc biệt khó khăn vùng Đông sông Ayun của huyện Mang Yang được thụ hưởng các hoạt động ý nghĩa của Dự án 8. Ảnh: MINH CHÂU
Xã Đê Ar là một trong 5 xã đặc biệt khó khăn vùng Đông sông Ayun của huyện Mang Yang được thụ hưởng các hoạt động ý nghĩa của Dự án 8. Ảnh: MINH CHÂU

Đây là một trong những hoạt động triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Đê Ar là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn vùng Đông sông Ayun của huyện Mang Yang được triển khai Dự án với nhiều mô hình mới được thành lập, qua đó tạo môi trường an toàn cho phụ nữ vươn lên, phát triển bình đẳng.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null