Lừa 5,7 tỷ đồng qua mạng bằng thủ đoạn siêu độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ với chiêu bán tiền giả qua mạng với số lượng lớn, Bùi Văn Hải đã lừa được 11 người, chiếm đoạt tổng cộng 5,7 tỷ đồng.

 Bị cáo Bùi Văn Hải bị áp giải sau phiên tòa.
Bị cáo Bùi Văn Hải bị áp giải sau phiên tòa.



Ngày 9-4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hải (22 tuổi; ngụ TP HCM) mức án 12 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn, trong đó có tài khoản có tên "Nhật Vy (bán tiền giả)".

Thủ đoạn của Hải là luôn che giấu thân phận, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch, thường xuyên liên hệ bằng sim "rác", nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo các bị hại chuyển tiền thật mua tiền giả, sau đó cắt liên lạc.

Do tin tưởng Hải, bà Nguyễn Thu H. (ngụ tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) đã chuyển cho Hải 4,2 tỷ đồng để mua 18 tỉ đồng tiền giả. Sau khi nhận tiền, Hải cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 30-3-2017, bà H. biết mình bị lừa nên đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an để trình báo.

Vào cuộc điều tra, đến chiều 3-4-2017, cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng rút tiền của nạn nhân tại một trụ ATM ở quận 12, TP. HCM.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Hải còn lừa 10 người khác với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự. Từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, nam thanh niên này đã lừa 11 người, chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng.

Quốc Chiến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null