Lễ bế mạc của World Cup 2022 mang tên 'A Night to Remember', tạm dịch là 'Một đêm để nhớ' với những màn biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật sôi động đã khép lại một tháng tranh tài đáng nhớ tại Qatar.
Với thời điểm tổ chức cách trận chung kết 2 giờ đồng hồ, lễ bế mạc World Cup 2022 đã diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc. Nhạc sĩ người Mỹ gốc Nigeria Davido đã thu hút sự chú ý của buổi lễ khi biểu diễn ca khúc “Hayya Hayya (Better Together)”, một trong những bài hát chủ đề của kỳ World Cup năm nay.
Ca khúc "Ezz Al Arab" đã được thể hiện bởi rapper nổi tiếng người Ai Cập Wegz. Ảnh Reuters
Ngoài ra, nữ diễn viên kiêm nhạc sĩ Ấn Độ Nora Fatehi, người góp giọng trong cá khúc “Light the Sky” cũng biểu diễn bài hát bằng tiếng Hindi trong lễ bế mạc.
Buổi lễ diễn ra ngay tại sân sân vận động Lusail ở Qatar. Sân có sức chứa 86.250 chỗ ngồi, cách thành phố Doha 20 km. Đây là sân vận động cuối cùng được hoàn thiện trong 12 sân vận động được xây dựng cho World Cup 2022, là sân lớn nhất và dự kiến sẽ là nơi đá trận khai mạc và trận chung kết. Thiết kế của sân mô phỏng theo chiếc thuyền, bao quanh là hào nước.
Sân vận động Lusail huyền ảo. Ảnh Reuters
Một điều đặc biệt cần nói đến đó là Lusail là một trong hai sân vận động (cùng với sân 974) được doanh nghiệp đến từ Việt Nam tham gia gia công sản xuất các thiết bị, cấu kiện thép cho công trình. Trong đó, cung ứng một phần công trình sân vận động Lusail ước tính khối lượng lên đến 6.000 tấn. Bên cạnh đó, khoảng 300 công nhân và kỹ sư tay nghề cao đến từ Việt Nam đã tham gia vào việc xây dựng sân vận động này.
Một số hình ảnh về buổi lễ bế mạc World Cup 2022
World Cup 2022 sẽ chính thức khép lại với trận chung kết trên sân vận động Lusail. Ảnh: Reuters
Gần 40 năm cống hiến, ông Mai Đức Chung là biểu tượng, người đặt nền móng và nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam, góp phần vào thành công vang dội của đội tuyển.
Cuộc đua vô địch đã ngã ngũ nhưng vòng cuối của V-League 2024-2025 vẫn hứa hẹn những diễn biến hấp dẫn ở cuộc đua trụ hạng "nóng bỏng" giữa 3 đội là Quảng Nam, SHB Đà Nẵng và Quy Nhơn Bình Định.
Mạnh dạn đặt niềm tin vào cầu thủ 'cây nhà lá vườn' là nước đi táo bạo của HAGL, nhưng chỉ với người trẻ, đội bóng phố núi khó tìm được vị trí cao ở V-League.
Trên lý thuyết, cơ hội trụ hạng của CLB Bình Định vẫn còn. Nhưng để tiếp tục có mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá VN, đội bóng đất võ cần đến phép màu.
(GLO)- Chiều 19-6, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu ra quân ở vòng loại bảng C Giải U15 Quốc gia năm 2025.
Đội tuyển nữ U.19 Việt Nam dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn không thể đánh bại đối thủ đầy duyên nợ mang tên Thái Lan ở trận chung kết. Các cô gái Việt Nam đành về nhì chung cuộc tại giải U.19 nữ Đông Nam Á 2025.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam cần thực hiện có sự cân nhắc, đánh giá cả khía cạnh hiệu quả trong ngắn hạn cũng như tác động dài hạn tới sự phát triển.
Đội tuyển nữ U.19 Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước Indonesia ở bán kết, qua đó giành quyền góp mặt tại trận đấu tranh chức vô địch của giải U.19 nữ Đông Nam Á 2025.
Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An vs HAGL, LPBank V-League 1-2024/2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sông Lam Nghệ An đối mặt với trận "chung kết ngược".
Nam Định sẽ có lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi nếu giành điểm ở cuộc đối đầu với Quảng Nam. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng vẫn đang "nóng bỏng" khi khoảng cách giữa 5 đội cuối bảng là rất sít sao.
(GLO)- Sáng 12-6, các cầu thủ U13 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu cuối cùng vòng bảng tại vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2025 để giành vé vào vòng chung kết.
Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử trước Malaysia trong trận đấu trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) tối 10-6 bởi dàn sao Malaysia nhập tịch giá triệu USD.
Theo kết quả bốc thăm, trong vai trò là chủ nhà bảng A (tổ chức ở Hải Phòng), Đội tuyển Nữ Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Campuchia.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu