Lật xe khách tại Hòa Bình, 3 người chết, 20 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 3 xe máy tại Hòa Bình khiến 3 người chết, 20 người bị thương.

Sáng 18.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.B

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.B

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 18.1, xe khách chở theo nhiều hành khách di chuyển trên QL6, hướng Hà Nội - Sơn La đến km130+950, đoạn thuộc địa phận xã Tòng Đậu (H.Mai Châu, Hòa Bình) thì bất ngờ mất lái, đâm vào hộ lan sau đó va chạm với 3 xe máy chở theo 5 người di chuyển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách lật ngang trên quốc lộ. Xe khách cùng 3 xe máy hư hỏng nặng.

Lãnh đạo UBND xã Tòng Đậu cho biết, vụ tai nạn khiến 3 người chết và khoảng 20 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. 5 người đi trên xe máy là công nhân, đang từ Hưng Yên về quê ăn tết thì gặp nạn.

Thông tin thêm, lãnh đạo PC08 Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong 5 nạn nhân đi xe máy thì có 3 người chết và 2 người bị thương. Lực lượng chức năng đang thống kê danh sách nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

https://thanhnien.vn/lat-xe-khach-tai-hoa-binh-3-nguoi-chet-20-nguoi-bi-thuong-post1543217.html Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null