Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn Đại sứ Israel tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 31-8, tại trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn công tác do Ngài Yaron Mayer-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam. Ảnh: Hà Duy

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ sự vui mừng khi Đoàn Đại sứ đến thăm và làm việc tại Gia Lai. Một số đặc điểm tổng quan và tình hình kinh tế-xã hội cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu với đoàn. Theo đó, Gia Lai là địa phương sở hữu tài nguyên đất thích hợp với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ưu thế với cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su..., thuận lợi cho việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày, đây là thế mạnh của tỉnh, có thể phát triển công nghiệp chế biến, phục vụ xuất khẩu.

Hiện Gia Lai đang chú trọng kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch. Đặc biệt, Gia Lai cũng đang định hướng xây dựng TP. Pleiku-thành phố trung tâm của tỉnh trở thành Cao nguyên xanh vì sức khỏe. Vì vậy, ngoài chú trọng tạo môi trường tốt, trong lành thì tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Chúng tôi được biết, Israel là một đất nước rất kiên cường, mạnh mẽ, dù điều kiện tự nhiên không quá thuận lợi nhưng ngành nông nghiệp phát triển rất tốt. Đây cũng là lĩnh vực mà Gia Lai chú trọng. Vì vậy, tôi mong muốn Israel tiếp tục nghiên cứu, có sự tìm hiểu, trao đổi, nếu có cơ hội thì đầu tư vào Gia Lai, hỗ trợ Gia Lai về công nghệ trong nông nghiệp. Hy vọng Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai bên, đồng thời quan tâm, hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Israel đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Gia Lai”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Israel Yaron Mayer. Ảnh: Hà Duy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Israel Yaron Mayer. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Yaron Mayer cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Gia Lai đối với Đoàn công tác. Ngài Đại sứ cho biết: “Chúng tôi rất có thiện cảm với mảnh đất này bởi ấn tượng đầu tiên là khí hậu rất mát mẻ, trong lành. Qua tìm hiểu, tôi thấy Gia Lai có đất đai màu mỡ, nông nghiệp cũng đã có những công nghệ mới được áp dụng. Chúng ta đã có những mối quan hệ hợp tác khởi đầu giữa doanh nghiệp Israel với doanh nghiệp Gia Lai trên lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là nhân giống cây bơ và tưới tiết kiệm nước. Ngay sau buổi làm việc này, tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức những phiên giới thiệu về công nghệ và các loại cây trồng mũi nhọn... để mở ra nhiều có hội hợp tác mới".

Ngài Đại sứ chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất vui với chuyến công tác này, vì bên cạnh nông nghiệp, qua giới thiệu của tỉnh, chúng tôi còn biết thêm nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực khác, như: chăm sóc sức khỏe, du lịch, y tế... Tôi sẽ dành thêm thời gian để tìm hiểu thế mạnh các địa phương tại Israel, sau đó lựa chọn để giới thiệu thành phố kết nghĩa với Gia Lai, qua đó sẽ tăng cơ hội hợp tác giữa hai bên”.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Ảnh: Hà Duy
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Ảnh: Hà Duy

Nhân dịp này, một số doanh nghiệp công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Israel cũng bày tỏ mong muốn có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để nông dân Gia Lai có thể tiếp cận được các doanh nghiệp Israel, qua đó mua được công nghệ cao để áp dụng vào sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null