Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng-Phết Hùng-Bun-Nhuông cùng phu nhân dẫn đầu đoàn công tác Đại sứ quán Lào đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai.

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp ngài Sẻng-Phết Hùng-Bun-Nhuông cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn Đại sứ quán Lào tới thăm, làm việc tại tỉnh; đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các thành viên trong đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam-Lào, giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào đã được hình thành từ trong lịch sử giữa 2 nước và ngày càng khăng khít, bền chặt. Trong 4 tỉnh Nam Lào (gồm: Sekong, Champasak, Attapeu, Salavan), Gia Lai hiện đang ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 với Champasak.

Nội dung được hai tỉnh quan tâm triển khai là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đang tiếp nhận, đào tạo cho 25 em lưu học sinh của tỉnh Champasak/6 khóa; khóa đào tạo gồm 1 năm học tiếng Việt và 4 năm học chuyên ngành. Dự kiến trong thời gian tới, Gia Lai sẽ tiếp tục thúc đẩy, ký kết các bản ghi nhớ với các địa phương Nam Lào còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho đoàn Đại sứ quán Lào. Ảnh: Mộc Trà
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho đoàn Đại sứ quán Lào. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cũng giới thiệu khái quát đến đoàn công tác đặc điểm tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Gia Lai, trong đó nhấn mạnh về tiềm năng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; các dự án năng lượng tái tạo và du lịch.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng-Phết Hùng-Bun-Nhuông cũng vui mừng, phấn khởi trước sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm của tỉnh Gia Lai. Ngài Sẻng-Phết Hùng-Bun-Nhuông cho hay: Năm 2022 là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam cũng là dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Rất nhiều địa phương, tỉnh, thành trên 2 đất nước đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, trong đó, có khoảng 300 đoàn công tác của 2 nước đã có những chuyến thăm, làm việc với nhau; góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ngài Sẻng-Phết Hùng-Bun-Nhuông cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai vì đã luôn “kề vai sát cánh”, đồng hành, hỗ trợ các tỉnh Nam Lào vượt qua khó khăn, nhất là trong công tác ứng phó với đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đào tạo nguồn nhân lực… Đồng thời, tin tưởng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong tương lai; tiếp tục cùng vun đắp mối quan hệ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước.

Đoàn Đại sứ quán Lào đến thăm quan vùng trồng chuối thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Đoàn Đại sứ quán Lào đến thăm quan vùng trồng chuối thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Ngay sau buổi chào xã giao, đoàn Đại sứ quán Lào đã đi thăm quan một số cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, sáng 20-3, Đoàn sẽ tiếp tục đến gặp gỡ, giao lưu với giáo viên và lưu học sinh Lào đang theo học tại Gia Lai; tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết, thắng cảnh Biển Hồ…

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null