Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 19-1, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Gia Lai đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku) và Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

Dự lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo TP. Pleiku; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ cùng các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên thắp hương tại nơi thờ Bác (khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên thắp hương tại nơi thờ Bác (khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh-lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập và noi theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại đây, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bộ tư lệnh Quân đoàn 3; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và lãnh đạo TP. Pleiku đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, bày tỏ lòng biết ơn đối vô hạn với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Thụy

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh là một trong những hoạt động được tổ chức hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đây, nhằm tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: Quang Tấn

Đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku đến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang Tấn

Đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku đến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS), Đề án 06, cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2024 về CĐS, Đề án 06 và CCHC.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

(GLO)- Ngày 16-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.