Lãnh án vì đánh bầu cua ăn tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-8, Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên tổng hình phạt 47 tháng tù đối với 8 bị cáo về tội "đánh bạc".
8 bị cáo gồm: Dương Minh Nghĩa (SN 1995), Dương Minh Trung (SN 1988), Lê Thị Tài (SN 1965) cùng trú tại thôn Quý Tân, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa; Đặng Huỳnh Đôn (SN 1990), Nguyễn Văn Tín (SN 1988), Phạm Minh Khiêm (sinh ngày 1-4-2001) cùng trú tại thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa; Ngô Thị Châu (SN 1964), trú tại 400 Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và Phan Văn Dàn (SN 1991), trú tại khu phố Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Cao Phong
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Cao Phong
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Ia Pa, khoảng 19 giờ ngày 10-1-2019, tại nhà bà Trần Thị Mạnh (SN 1956), trú tại thôn Quý Tân, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, sau khi tổ chức xong đám giỗ, Dương Minh Nghĩa và Dương Minh Trung (con bà Mạnh) mang một bộ bầu cua ra trước sân để chơi ăn thua bằng tiền với Đặng Huỳnh Đôn, Nguyễn Văn Tín, Phan Văn Dàn, Phạm Minh Khiêm, Lê Thị Tài, Ngô Thị Châu. Các con bạc ngồi đánh bầu cua liên tục đến khoảng 22 giờ 30 phút thì bị lực lượng Công an huyện Ia Pa bắt quả tang, thu giữ một bộ dụng cụ để đánh bầu cua ăn tiền, số tiền mặt trên chiếu bạc là 5.150.000 đồng, thu giữ trên người của Dàn và Tín số tiền 2.000.000 đồng sử dụng để đánh bầu cua ăn tiền.
Cao Phong

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null