Làng Canh Tiến đón ánh sáng điện lưới quốc gia: 100% người dân ở tỉnh đã có điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 26.4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2025) và 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (7.10.1975 - 7.10.2025), UBND tỉnh phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức Lễ khánh thành Dự án cấp điện cho làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) từ lưới điện quốc gia. Sự kiện đặc biệt này đánh dấu mốc 100% hộ dân trong toàn tỉnh đã được tiếp cận điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Bình Thanh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung Ngô Tấn Cư, cùng đông đảo cán bộ và người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu lại buổi lễ. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu lại buổi lễ. Ảnh: HẢI YẾN

Thắp sáng niềm tin nơi căn cứ cách mạng xưa

Ngay từ sáng sớm, hơn 530 người dân của làng Canh Tiến đã nô nức trong tiếng cồng chiêng, trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống, để chào đón sự kiện trọng đại. Sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, Canh Tiến là một căn cứ địa cách mạng quan trọng thời chiến của Bình Định giờ đây đã được nối liền với nguồn sáng của lưới điện quốc gia, thêm một lần nữa khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

PHAN TUẤN (Thực hiện)

Làng Canh Tiến vốn nằm khuất giữa những dãy núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Cuộc sống của 188 hộ dân trước đây thiếu thốn đủ bề, đặc biệt là việc thiếu điện đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và học tập. Trước đây, bà con chỉ trông chờ vào điện mặt trời hoặc máy phát điện diesel nhỏ, vừa tốn kém lại không ổn định.

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: HẢI YẾN

Với quyết tâm cải thiện điều kiện sống cho người dân, năm 2024, UBND tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, mở đường, kéo điện về làng. Công trình cấp điện cho làng Canh Tiến do Công ty Điện lực Bình Định thực hiện, với tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng. Công trình bao gồm xây dựng mới 12,9km đường dây trung áp, 2,2km đường dây hạ áp, 3 trạm biến áp và lắp đặt 188 công tơ điện tử đo xa cùng hệ thống điện trong nhà cho tất cả các hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng tivi cho làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng tivi cho làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN 

Chỉ sau hơn 4 tháng thi công trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp và thời tiết khắc nghiệt, công trình đã hoàn thành, vượt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: "Công trình cấp điện cho làng Canh Tiến không chỉ là sự tri ân với đồng bào có công với cách mạng, mà còn hiện thực hóa khát vọng về một cuộc sống đủ đầy ánh sáng, thông tin, tri thức, mở ra tương lai phát triển bền vững cho bà con".

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) khen thưởng cho các đơn vị thực hiện dự án. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) khen thưởng cho các đơn vị thực hiện dự án. Ảnh: HẢI YẾN

Bước ngoặt lớn cho vùng đất khó

Từ nay, người dân làng Canh Tiến sẽ có nguồn điện ổn định, chất lượng cao để phục vụ sinh hoạt, sản xuất, học tập; thay cho cảnh phụ thuộc vào những nguồn điện chập chờn, chi phí cao. Trẻ em sẽ được học hành trong điều kiện tốt hơn, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế, giáo dục, và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế. Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cam kết: “Chúng tôi không chỉ đóng điện mừng công trình mà còn đảm bảo vận hành ổn định lâu dài, hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Khi địa phương phát triển hơn, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đầu tư điện 3 pha, phục vụ các hoạt động sản xuất, dịch vụ du lịch của làng".

 
 
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho bà con ở làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho bà con ở làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 40 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của làng và hỗ trợ chi phí lắp đặt điện, dụng cụ bóng đèn, công tắc…cho các hộ trị giá 50 triệu đồng. UBND tỉnh tặng 180 suất quà cho toàn bộ hộ dân.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định báo cáo dự án tại buổi lễ. Ảnh: HẢI YẾN

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định báo cáo dự án tại buổi lễ. Ảnh: HẢI YẾN

Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 40 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của làng và hỗ trợ chi phí lắp đặt điện cho các hộ trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: HẢI YẾN

Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 40 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của làng và hỗ trợ chi phí lắp đặt điện cho các hộ trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: HẢI YẾN

Sự kiện làng Canh Tiến có điện đánh dấu bước hoàn thành mục tiêu phổ cập điện tại tất cả các làng, xã của tỉnh, nối tiếp những thành quả trước đó tại làng Canh Giao (xã Canh Hiệp) và làng O2 (xã Vĩnh Kim).

Việc đưa điện về làng Canh Tiến không chỉ có ý nghĩa riêng đối với một địa phương, mà còn khẳng định đường lối phát triển toàn diện, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Qua đó, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng sâu, vùng xa với các khu vực khác, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh khu vực miền núi.

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến thời khắc đóng điện lưới quốc gia tại làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến thời khắc đóng điện lưới quốc gia tại làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN 

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm tại trạm biến áp ở làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm tại trạm biến áp ở làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị UBND huyện Vân Canh và xã Canh Liên tiếp tục hỗ trợ bà con khai thác hiệu quả nguồn điện quốc gia vào phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng gia đình anh Đinh Văn Canh (thứ 3 từ phải sang)vừa được hỗ trợ xây nhà theo chương trình xoá nhà tạm của huyện là đón điện lưới quốc gia. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng gia đình anh Đinh Văn Canh (thứ 3 từ phải sang)vừa được hỗ trợ xây nhà theo chương trình xoá nhà tạm của huyện là đón điện lưới quốc gia. Ảnh: HẢI YẾN

Chị Đinh Thị Thúy (bìa phải) vừa háo hức sắm chiếc ti vi mới đón nguồn điện về. Ảnh: HẢI YẾN

Chị Đinh Thị Thúy (bìa phải) vừa háo hức sắm chiếc ti vi mới đón nguồn điện về. Ảnh: HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh mừng đám cưới của vợ chồng Đinh Thị Tình, Đinh Văn Toàn ngay ngày làm lễ khánh thành đón điện về làng với mong muốn ghi nhớ sự kiện lớn của làng. Ảnh: HẢI YẾN

Lãnh đạo tỉnh mừng đám cưới của vợ chồng Đinh Thị Tình, Đinh Văn Toàn ngay ngày làm lễ khánh thành đón điện về làng với mong muốn ghi nhớ sự kiện lớn của làng. Ảnh: HẢI YẾN

Công ty Điện lực Bình Định hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn. Ảnh: HẢI YẾN

Công ty Điện lực Bình Định hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn. Ảnh: HẢI YẾN 

Nhìn những nụ cười bừng sáng trên gương mặt bà con như chị Đinh Thị Thúy, người vừa háo hức sắm chiếc ti vi mới đón nguồn điện về. Vợ chồng trẻ Đinh Thị Tình, Đinh Văn Toàn tổ chức đám cưới ngay ngày làm lễ khánh thành đón điện về làng với mong muốn ghi nhớ sự kiện lớn của làng. Niềm vui của người dân không thể kể siết, có chứng kiến mới thấm thía ý nghĩa lớn lao của dòng điện sáng lên ở Canh Tiến: ánh sáng của niềm tin, của khát vọng đổi thay, vươn tới tương lai.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null