Phong trào học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh tại địa phương. Từ phong trào, nhiều tấm gương điển hình, cách làm hay đã xuất hiện, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Ở buôn Ia Prông (xã Đất Bằng), người dân hay nhắc đến ông Kpă Tuyên-Trưởng Ban công tác mặt trận buôn Ia Prông với sự trân trọng và quý mến. Gần 15 năm đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông Tuyên luôn gương mẫu đi đầu trong vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng đời sống mới và là cầu nối khơi dậy sức dân trong xây dựng buôn làng sạch đẹp, đoàn kết.
Cũng từ việc tuyên truyền, vận động của ông, đến nay gần 100% hộ dân trong buôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại được di dời xa khu dân cư, rác được phân loại và xử lý tập trung. Không những vậy, ông còn thành lập tổ tự quản an ninh, thường xuyên phối hợp với Công an xã để giữ gìn trật tự; chủ động lắng nghe để phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đến chính quyền.
Ông Kpă Tuyên chia sẻ "Làm gì cũng phải nói cho dân hiểu, cùng làm thì dân mới tin. Dân tin thì việc mới thành. Ngoài ra, tôi còn cùng với Ban nhân thôn giám sát từng công trình, để bà con nắm rõ nguồn vốn, tiến độ thi công và cùng theo dõi". Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Bằng Kpă Míp nhận xét: “Đồng chí Tuyên không chỉ vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mà còn đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường”.

Ở lĩnh vực quốc phòng, Thiếu tá Ngô Đình Tiến-Trợ lý Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng là điển hình trong học tập và làm theo Bác với phương châm “gắn trách nhiệm cá nhân vào công việc tập thể”. Dù công việc nhiều, anh luôn tranh thủ thời gian tự học, bồi dưỡng chuyên môn, chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt hiệu quả cao. Không chỉ giỏi chuyên môn, Thiếu tá Tiến còn tích cực tham gia phong trào thể thao, tăng gia sản xuất, hiến máu tình nguyện và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
“Học Bác là sống trách nhiệm và chân thành. Càng khó khăn càng phải gắn bó với dân". Với những nỗ lực của mình, Thiếu tá Ngô Đình Tiến được Huyện ủy tặng giấy khen đảng viên xuất sắc 5 năm liền, được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng nhiều lần và đặc biệt là được nâng lương trước niên hạn vào năm 2024.
Việc học tập và làm theo Bác ở huyện Krông Pa không chỉ dừng lại ở cá nhân tiêu biểu mà đã trở thành phong trào rộng khắp trong các tổ chức cơ sở Đảng. Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... với nhiều mô hình tiêu biểu như: “Mỗi ngày làm một việc tốt”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng”, “đảng viên giúp dân xóa đói, giảm nghèo”, “Ngày thứ Bảy vì dân” góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Ông Ksor Lik-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bluk (xã Phú Cần)-cho hay: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, thôn Bluk có 14 hộ được hỗ trợ làm nhà ở. Đến nay, thôn đã hoàn thành 14 căn nhà. Để hoàn thành sớm chương trình, hàng ngày ông thường đến từng gia đình được thụ hưởng chính sách để nắm bắt tình hình, động viên tinh thần đội thợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Ngoài ra, ông cùng với Chi bộ, Ban Nhân dân thôn vận động bà con thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2024, ông Lik được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
“Hiện nay, thôn Bluk chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 3,5%; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Năm 2023, buôn Bluk đã được UBND huyện Krông Pa công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số”-ông Ksor Lik chia sẻ.

Ông Trịnh Thanh Khiết-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện-cho hay: 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện đã huy động trên 3,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây 159 nhà cho hộ nghèo (trị giá 6,424 tỷ đồng), trao học bổng cho 364 học sinh, hỗ trợ 51 hộ phát triển sản xuất (301 triệu đồng).
Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” được triển khai hiệu quả qua các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế, giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn khơi dậy ý chí tự lực, giúp bà con thay đổi tư duy, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”-ông Khiết chia sẻ.
Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Mỹ Hiền-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, nhấn mạnh: Qua 10 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những mô hình hay đã khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, là động lực quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những điển hình ấy là tấm gương tiêu biểu lan tỏa về sống có trách nhiệm, phụng sự nhân dân.

Kông Chro khen thưởng 32 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác
