KTM Duke 200: Nakedbike cho người mới bắt đầu với giá 137 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- KTM Duke 200 đang là lựa chọn hiếm hoi ở nhóm nakedbike 200-300 cc với nhiều điểm nổi bật về kiểu dáng, tính năng và thông số kỹ thuật cực kỳ phù hợp cho người mới bắt đầu. Trên thị trường hiện nay, chiếc xe này đang có giá bán 137 triệu đồng.

Bên cạnh các mẫu xe mô tô 400 cc phổ biến như Duke 390 hay RC 390, KTM còn có một sản phẩm dành cho nhóm khách hàng muốn làm quen với xe phân khối lớn là Duke 200. Hiện tại, KTM Duke 200 đang là lựa chọn hiếm hoi ở nhóm nakedbike 200-300 cc với nhiều điểm nổi bật về kiểu dáng, tính năng và thông số kỹ thuật.

KTM Duke 200 được thiết kế giống đàn anh là Duke 390 với vẻ ngoài hầm hố, mạnh mẽ. (Nguồn: ktmvietnam.com)

KTM Duke 200 được thiết kế giống đàn anh là Duke 390 với vẻ ngoài hầm hố, mạnh mẽ. (Nguồn: ktmvietnam.com)

KTM Duke 200 hiện được niêm yết giá bán ở mức 137 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Xe có 2 phiên bản màu là trắng và cam, trong khi “đàn anh” KTM Duke 390 có màu trắng và xám.

Những cái tên đang cạnh tranh với KTM Duke 200 có thể kể đến Yamaha MT-03 giá 129 triệu hay Husqvarna Svartpilen 200 giá 166 triệu đồng. Honda CB300R cũng là một đối thủ đáng gờm của Duke 200 trong cùng phân khúc.

Nếu quan sát nhanh, sẽ không dễ để phân biệt được Duke 200 và Duke 390. Cả 2 mẫu mô tô KTM đều mang ngoại hình gai góc, mạnh mẽ với nhiều đặc điểm thiết kế tương đồng.

KTM Duke 200 gây ấn tượng với đầu đèn hình thoi, đuôi xe gãy gọn, khung sườn mắt cáo, ốp bình xăng vuốt về trước và bộ tem trang trí bắt mắt. Điểm khác biệt chính so với Duke 390 là Duke 200 có ống xả đút gầm, giúp dáng xe gọn gàng hơn đôi chút.

Sắc cam là màu đặc trưng của Duke 200. (Nguồn: ktmvietnam.com)

Sắc cam là màu đặc trưng của Duke 200. (Nguồn: ktmvietnam.com)

Xe có chiều cao yên 823 mm và khối lượng khô 140 kg, phù hợp với thể trạng trung bình của người Việt Nam. Bất cứ ai có dáng người cao từ 1,65 m trở lên đều có thể điều khiển Duke 200 thuận tiện. Xe có ghi đông cao rộng và phần yên diện tích lớn.

KTM Duke 200 trang bị khối động cơ 4 thì xy-lanh đơn dung tích 199,5 cc làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa đạt 25 mã lực tại 10.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 19,2 Nm ở 8.000 vòng/phút. Xe có hộp số côn tay 6 cấp, bình xăng 13,5 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố là 2,86 lít/100 km.

Điểm trừ nhỏ của Duke 200 nằm ở đèn trước vẫn dùng bóng Halogen, trong khi MT-03 hay Svartpilen 200 đã có đèn LED. Để đảm bảo khả năng chiếu sáng cũng như tăng tính thẩm mỹ thì người dùng có thể nâng cấp đèn trước dạng LED cho KTM Duke 200.

Các bộ phận ngoại trang như đèn pha đều có thể được độ chế và chuyển đổi theo nhu cầu thị hiếu người sử dụng xe. (Nguồn: ktmvietnam.com)

Các bộ phận ngoại trang như đèn pha đều có thể được độ chế và chuyển đổi theo nhu cầu thị hiếu người sử dụng xe. (Nguồn: ktmvietnam.com)

Dưới đây là giá xe KTM 200 Duke chi tiết:

Hãng xe

Dòng xe

Phiên bản

Loại xe

Giá niêm yết

KTM

Duke 200

Tiêu chuẩn

Nakedbike

137 triệu đồng

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null