Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở thôn 1, xã Ia Hrung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bây giờ đến thôn 1 (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) không còn cảnh đường trơn trượt nữa. Con đường rải nhựa phẳng lỳ nối tiếp con đường bê tông chạy dài tít tắp. Một sự đổi thay mà chỉ có những con người trước đây đã từng đến mới cảm nhận hết được.

Con đường rải nhựa có chiều dài hơn 1.380 mét được nhân dân trong thôn đóng góp cùng với Nhà nước xây dựng từ năm 2011 với mức đóng góp bình quân mỗi gia đình trên 5 triệu đồng, có nhiều gia đình đóng góp gần 10 triệu đồng. “Để có được con đường khang trang sạch đẹp là cả một quá trình cố gắng của cán bộ và người dân trong thôn. Lúc đầu khi họp dân để xin ý kiến thì đều nhận được những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cứ chờ một vài năm nữa đằng nào Nhà nước cũng làm”-bà Hoàng Thị Thái-Trưởng ban Mặt trận thôn nói.

 

Đường giao thông đã được bê tông hóa. Ảnh: P.L
Đường giao thông đã được bê tông hóa. Ảnh: P.L

Thôn 1 xác định mỗi đảng viên, cán bộ là một hạt nhân quan trọng trong tuyên truyền vận động và làm được điều đó thì đảng viên phải làm trước để quần chúng theo sau. Mặc dù nhà bà Chu Thị Chủy không nằm trên mặt đường nhựa này nhưng khi triển khai đóng góp xây dựng đường bà đã đóng góp 4 triệu đồng. Bà Chủy cho hay: “Khi ra nghị quyết xây dựng con đường này, chi bộ vận động đảng viên phải gương mẫu chấp hành, bên cạnh đó mình tuyên truyền vận động để bà con tham gia đóng góp. Khi người dân đồng lòng thì việc gì cũng làm xong, con đường đã hoàn thành”.

Cuối năm 2012, thôn 1 tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng con đường bê tông có chiều dài 1 km. Khi vận động làm con đường này, người dân nhất trí ngay trong ngày đầu triển khai. Được nhà nước hỗ trợ 384 triệu đồng, thôn kêu gọi Công ty Cà phê Ia Grai ủng hộ 20 triệu đồng còn lại nhân dân trong thôn đóng góp 152 triệu đồng tiền mặt và nhiều ngày công để làm đường. Đến nay, con đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Hoàng Phú phấn khởi cho biết: “Có đường bê tông không còn lo đi lại trơn trượt nữa, con cái đi học cũng đỡ khổ”.

Thôn 1 được thành lập từ năm 2008 từ sự hợp nhất của đội 1 và đội 2 Công ty Cà phê Ia Grai. Thôn có 71 hộ, 287 khẩu. Đa số bà con trong thôn sống bằng việc chuyên canh cà phê, hồ tiêu. Thôn có trên 30 hộ khá và giàu. Để xây dựng thành công chương trình nông thôn mới, không chỉ xây dựng đường giao thông cứng hóa mà còn nhiều tiêu chí khác cùng phải song hành.

Thôn đang tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Những tiêu chí chưa cần đến sự đầu tư của Nhà nước như ăn ở hợp vệ sinh, làm đường làng ngõ xóm “sáng, xanh, sạch, đẹp” được người dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng. Ý thức của mọi người dân về môi trường được nâng lên. Mỗi hộ gia đình đều có thùng rác sạch sẽ gọn gàng.

Ông Nguyễn Văn Ninh- Trưởng thôn cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tuyên truyền nhân dân xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Quá trình xây dựng nông thôn mới ở thôn 1, xã Ia Hrung cho thấy: Để cho nhân dân tin và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu.

Phương Loan

Có thể bạn quan tâm

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Gia Lai.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

(GLO)- Nghị định 372/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ việc định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên môi trường số. Theo đó, không phải mọi sản phẩm đều bắt buộc truy xuất nguồn gốc; yêu cầu này được phân theo mức độ rủi ro và quy định chuyên ngành.

null