Kharkov yên bình hơn nhờ Ukraine 'điểm huyệt' được Nga?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Khu vực Kharkov đã "yên bình" hơn kể từ khi Ukraine được phép dùng vũ khí Mỹ và phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga.

Thông tin do ông Terekhov, thị trưởng Kharkov - Đông Bắc Ukraine, tiết lộ khi đang có chuyến thăm Đức hôm 11-6.

"Kharkov đang bình lặng hơn nhiều so với hồi tháng 5" – Reuters dẫn phát biểu của thị trưởng Kharkov và giải thích điều này có được do quân đội Ukraine đã tấn công các vị trí phóng tên lửa bên trong lãnh thổ Nga.

Bình luận được ông Terekhov đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden tháng trước đã cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và gần Kharkov. Động thái tương tự cũng được nhiều các quốc gia phương Tây chấp thuận.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường xảy ra vụ không kích của Nga vào Kharkov. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường xảy ra vụ không kích của Nga vào Kharkov. Ảnh: Reuters

Không chỉ "tháo vòng kim cô" vũ khí cho lực lượng Ukraine nói chung , Mỹ còn xóa bỏ cấm vận lệnh cấm vận đã kéo dài 10 năm với lữ đoàn Azov.

Lữ đoàn Azov được coi là lực lượng chiến đấu tương đối hiệu quả trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, họ bị cấm sử dụng vũ khí của Washington vì các quan chức Mỹ nghi ngờ rằng một số người sáng lập tổ chức này tán thành quan điểm phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đồng thời các quan chức nhân quyền của Liên Hiệp quốc cáo buộc nhóm này vi phạm nhân đạo.

Lữ đoàn Azov giờ đây sẽ được tiếp cận sự hỗ trợ quân sự của Mỹ giống như bất kỳ đơn vị nào khác trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Động thái này của Mỹ khiến Nga tức giận và đã đưa ra cảnh báo gắt. "Những bước đi như vậy của Washington liên quan đến việc hình thành chủ nghĩa dân tộc công khai và đã gây ra sự phẫn nộ tột độ" - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố hôm 12-6.

Xung đột Nga – Ukraine đã bước sang năm thứ ba nhưng chưa có dấu hiệu lắng dịu. Không chỉ đẩy mạnh tấn công toàn chiến tuyến, Nga còn đặc biệt chú trọng tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sở dĩ Nga nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine vì mạng lưới này cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng quân sự của Kiev.

Các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở Ukraine đã buộc các công ty năng lượng của nước này phải cắt điện luân phiên trên toàn quốc trong những tuần gần đây.

Nga thời gian qua tập trung tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine. Ảnh: RT

Nga thời gian qua tập trung tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine. Ảnh: RT

Phát biểu tại Berlin – Đức hôm 11-6, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng năng lượng vẫn là "một trong những mục tiêu chính của Nga".

Các đòn tấn công của Nga khiến Ukraine mất 80% sản lượng nhiệt điện và khoảng hơn 30% thuỷ điện, theo ông Zelensky.

Có thể bạn quan tâm

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

(GLO)- Thiệt hại khoảng 5 tỷ USD, Nepal đối mặt bài toán phục hồi sau lũ quét; Ukraine gây sức ép lên lực lượng Nga; Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran; Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền Triều Tiên là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null