Khánh Hòa - Ninh Thuận 'chốt' lộ trình sáp nhập, ưu tiên ổn định đời sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa có cuộc họp quan trọng tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ngày 22.4, tại TP.Nha Trang, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh, các lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hội nghị tập trung rà soát tiến độ, đánh giá sự chuẩn bị của các dự thảo văn bản và đề án liên quan.

Tỉnh Khánh Hòa mới sau sáp nhập: Giữ 13 sở ngành

Về tổ chức bộ máy hành chính sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tỉnh mới dự kiến duy trì 13 sở, ngành thuộc UBND tỉnh, đúng theo tinh thần Nghị quyết 45/2023/NQ-CP. Danh sách 13 đơn vị bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở NN-PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH-CN, Sở VH-TT-DL, Sở Dân tộc - Tôn giáo, Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở TT-TT và Thanh tra tỉnh. Việc giữ số lượng sở ngành ở mức này nhằm đảm bảo sự ổn định ban đầu cho bộ máy và nhân sự, đồng thời vẫn định hướng tinh gọn hơn nữa trong tương lai theo yêu cầu chung.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Thanh, cùng lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh tại hội nghị triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Thanh, cùng lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh tại hội nghị triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh

Đối với các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, dự thảo hợp nhất đang được khẩn trương xây dựng. Các Đại hội Đảng bộ sở ngành tại Khánh Hòa đã tạm dừng để chờ quá trình sáp nhập hoàn tất, tránh xáo trộn không cần thiết.

Bài toán "an cư lạc nghiệp"

Một trong những lo lắng lớn nhất trong quá trình sáp nhập là bài toán an cư, đi lại cho cán bộ công chức, đặc biệt với những trường hợp từ Ninh Thuận chuyển ra làm việc tại Nha Trang. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: "Tinh thần là tạo điều kiện tối đa, trong khuôn khổ pháp luật và khả năng ngân sách của hai tỉnh. Cán bộ được ưu tiên thuê nhà ở xã hội, sau 2 - 3 năm ổn định sẽ tính toán chính sách mua bán theo quy định".

Mặt khác, Khánh Hòa cũng cam kết rà soát quy hoạch nhà ở xã hội tại các khu vực có khả năng phát triển như Bình Tân, Bắc Vĩnh Hải… để bố trí quỹ đất phù hợp. Đồng thời, các đối tượng cán bộ là mẹ đơn thân, hoàn cảnh đặc biệt cũng sẽ được xét đến theo hướng nhân văn, đồng hành.

Về nơi làm việc, khi trụ sở mới đang xây dựng, tỉnh sẽ sử dụng tạm thời trụ sở các phường tại Nha Trang để bố trí cho các sở ngành sau sáp nhập, đảm bảo tất cả cơ quan đều có địa điểm làm việc. Hệ thống nhà công vụ sẽ được rà soát, sửa chữa và bố trí lại.

Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh tại tại số 1 Trần Phú, dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 10.2025
Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh tại tại số 1 Trần Phú, dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 10.2025

Về phương tiện đi lại, giải pháp nghiên cứu bố trí tuyến xe buýt riêng từ Ninh Thuận đến Khánh Hòa đang được tiến hành. Nếu chưa đủ điều kiện, HĐND tỉnh mới sẽ xem xét ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho cán bộ về tiền thuê nhà và đi lại.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, ông Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng hợp nhu cầu cụ thể của cán bộ để HĐND tỉnh mới có cơ sở ban hành các cơ chế đặc thù. Ông Thanh khẳng định: "Chỉ khi lo được đời sống cho anh em cán bộ thì bộ máy mới có thể vận hành hiệu quả".

Kỳ vọng cực tăng trưởng mới

Việc sáp nhập không chỉ là sắp xếp hành chính mà còn là cơ hội kiến tạo không gian phát triển mới, thực hiện mục tiêu Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Tỉnh mới sẽ sở hữu lợi thế bờ biển dài nhất (409 km), tuyến quốc lộ dài nhất đi qua (210 km), cùng tiềm năng lớn về năng lượng sạch, du lịch và kinh tế biển.

TP.Nha Trang tiếp tục là trung tâm hành chính của tỉnh Khánh Hòa mới nhờ hạ tầng hiện đại và kết nối thuận lợi. ẢNH: BÁ DUY
TP.Nha Trang tiếp tục là trung tâm hành chính của tỉnh Khánh Hòa mới nhờ hạ tầng hiện đại và kết nối thuận lợi. ẢNH: BÁ DUY

Lãnh đạo hai tỉnh bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế "hai con số", thậm chí mục tiêu 15% theo dự thảo văn kiện, dựa trên việc khai thác hiệu quả tiềm năng và nguồn lực tổng hợp. TP.Nha Trang tiếp tục là trung tâm hành chính của tỉnh Khánh Hòa mới nhờ hạ tầng hiện đại và kết nối thuận lợi.

Hội nghị thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao của lãnh đạo hai tỉnh. Kỳ vọng việc sáp nhập sẽ là đòn bẩy thúc đẩy cải cách thể chế, ứng dụng công nghệ và các cơ chế đặc thù, đưa Khánh Hòa - Ninh Thuận trở thành động lực phát triển mới của đất nước.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đề nghị Ban giúp việc, sớm hoàn thiện đề án sắp xếp 2 tỉnh vào sáng ngày 24.4 để chiều cùng ngày, 2 tỉnh sẽ họp thống nhất đề án để gửi lên Bộ Chính trị.

Theo Bá Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn

(GLO)- Chiều 3-6, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn - nhà khoa học gốc Việt hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết, nhân dịp ông tham dự Hội thảo Vật lý lượng tử diễn ra tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(GLO)- Sau 1 tháng thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, cả nước đã xử lý hơn 1.600 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt, phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ xử lý trong năm 2026 so với năm 2025.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

(GLO)- Ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

(GLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu tại phiên khai mạc tối 29-5 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn đến bạn đọc.

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

(GLO)- Chiều 29-5, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai (PCTT) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã, với sự tham gia của hơn 200 người gồm lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích và người dân xã Cát Tiến.

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

null