Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 18 (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khai mạc Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, quyết định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở rộng) có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

z6102309193259-405885a63f80db3c69cdd85c402dca37.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Huyện ủy: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chư Sê, Chư Păh, Chư Pưh, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Phú Thiện, Kbang và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh (không phải là tỉnh ủy viên); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Các nội dung trình hội nghị đều là những vấn đề quan trọng, quyết định đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong năm 2025-năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung phân tích, thảo luận, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát đúng với tình hình của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thay mặt chủ trì hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nêu một số vấn đề để các đại biểu thảo luận, phân tích, xem xét, quyết định. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 đã đạt nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên vẫn còn 4 chỉ tiêu chính không đạt nghị quyết đề ra; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí; công tác phối hợp giữa các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy có nội dung còn chậm…

z6102314663448-f8cd20ed6add87108f512bfc50bda73b.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu bám sát nội dung dự thảo báo cáo và tình hình thực tiễn ở cấp ủy, đơn vị, địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024; tập trung đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Về việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu nghiên cứu tham gia ý kiến theo định hướng, chỉ đạo của Trung ương và tập trung xây dựng báo cáo; trong đó, đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và phải hoàn thành trước đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, nhất là đối với các chỉ tiêu trọng tâm năm 2025; đồng thời, đề xuất bổ sung giải pháp để thực sự thiết thực, khả thi trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh sẽ thảo luận các chỉ tiêu năm 2025 tại kỳ họp thứ 24, khai mạc từ ngày 9-12-2024.

Đối với Chương trình làm việc năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đề xuất của các cấp ủy, đơn vị, địa phương và căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2025. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh, ban hành để triển khai thực hiện.

Riêng Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị là văn kiện quan trọng, có tính định hướng trong cả nhiệm kỳ 2025-2030, do đó các đại biểu cần dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham gia ý kiến; trong đó, cần tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ các hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá cho giai đoạn 2025-2030 để Gia Lai khai thác hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, lợi thế trong giai đoạn mới.

z6102309245462-36ad9c6cde8aa66b619a253a4b91d2e7.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài các nội dung trên, Hội nghị cũng nghiên cứu, thông qua các báo cáo: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy năm 2024; những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 17 đến Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Có thể bạn quan tâm

Công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phú Túc và Chư Krey được triển khai theo đúng luật định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Túc và Chư Krey

(GLO)- Ngày 24-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phú Túc và Chư Krey.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 24-2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân - Phó Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với các phường Bình Định, An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Theo tiếng gọi Bộ đội Cụ Hồ

Theo tiếng gọi Bộ đội Cụ Hồ

(GLO)- Ước mơ khoác áo Bộ đội Cụ Hồ từ thuở ấu thơ đã dẫn lối đại úy Đinh Trung Khiếu - người con dân tộc Bana - qua những năm tháng rèn luyện bền bỉ, hun đúc bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người cán bộ chính trị.

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".

Từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, từ bối cảnh quốc tế bất ổn đến thiên tai khốc liệt cuối năm. Trong thử thách chồng chất, tỉnh Gia Lai vẫn đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng bước vào năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

null