Juventus thua 'đau' trước đội đầu bảng Napoli

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tại vòng 31 Serie A diễn ra vào rạng sáng nay 24.4 (giờ Việt Nam), đội bóng Juventus đã để thua trước Napoli với tỷ số 0-1 đầy 'tức tưởi' khi hai lần Juventus bị từ chối bàn thắng.

Chỉ ít ngày trước, Juventus đã đón nhận tin vui khi án phạt trừ 15 điểm tạm thời bị vô hiệu và họ đã trở lại với tốp 3 và có lại hy vọng giành một tấm vé tham dự Champion League mùa tới. Bên cạnh đó, "Bà đầm già" cũng đã giành vé tham dự vòng bán kết Europa League sau khi vượt qua Sporting Lisbon.

Juventus đang hy vọng cạnh tranh suất dự Champion League mùa tới. Ảnh: REUTERS

Juventus đang hy vọng cạnh tranh suất dự Champion League mùa tới. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, dù Napoli đang dẫn bảng xếp hạng Serie A với điểm số cách biệt với đội nhì bảng Lazio, nhưng đội bóng của HLV Spalletti vừa bị loại ở tứ kết Champion League khi để thua đội bóng cùng nước Ý là AC Milan sau 2 lượt trận với tỷ số 1-2. Phong độ của Napoli trong thời gian này cũng không được ổn định và đó là hy vọng để Juventus có được chiến thắng trên sân nhà.

Chân sút hàng đầu của Napoli Osimhen trở lại trong đội hình xuất phát. Ảnh: REUTERS

Chân sút hàng đầu của Napoli Osimhen trở lại trong đội hình xuất phát. Ảnh: REUTERS

Bước vào trận đấu, cả Juventus lẫn Napoli đã cống hiến cho khán giả những pha tấn công "ăn miếng trả miếng" rất đẹp mắt. Dù vậy những chân sút hàng đầu của cả hai đội như Kvaratskhelia và Osimhen của Napoli hay Di Maria và Milik của đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng cơ hội có được.

Pha ăn mừng 'hụt' của Di Maria. Ảnh: REUTERS

Pha ăn mừng 'hụt' của Di Maria. Ảnh: REUTERS

Trận đấu bắt đầu trở nên "nóng bỏng" hơn ở phút 82, từ pha phản công nhanh của đội chủ nhà, Di Maria đã đưa bóng vào lưới Napoli nhưng bàn thắng đã bị công nghệ VAR từ chối do một cầu thủ Juventus đã phạm lỗi trước đó. Đến phút bù giờ thứ nhất, Vlahovic tiếp tục đệm bóng vào khung thành thủ môn Meret và một lần nữa trọng tài từ chối bàn thắng khi cho rằng pha đi bóng của Chiesa trước đó đã đi hết đường biên.

Niềm vui của Raspadori sau bàn thắng vào lưới Juventus. Ảnh: REUTERS

Niềm vui của Raspadori sau bàn thắng vào lưới Juventus. Ảnh: REUTERS

Không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà Juventus phải trả giá ở phút bù giờ thứ ba khi Elmas thực hiện một quả tạt bổng chính xác vào vòng cấm. Raspadori đón bóng và dứt điểm nhanh vào góc thấp bên trái khung thành thủ môn Szczesny để mở tỷ số cho Napoli. Những nỗ lực sau đó cũng không thể giúp chủ nhà Juventus có được bàn thắng gỡ hòa và đứng nhìn Napoli tiến gần đến danh hiệu Scudetto năm nay. Dù vậy, "Bà đầm già" vẫn xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A khi hơn AS Roma 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Napoli tiến gần với danh hiệu Scudetto sau chiến thắng kịch tính trước Juventus. Ảnh: REUTERS

Napoli tiến gần với danh hiệu Scudetto sau chiến thắng kịch tính trước Juventus. Ảnh: REUTERS

Dù thất bại tiếc nuối, nhưng HLV Allegri vẫn kêu gọi các cầu thủ và người hâm mộ Juventus chấp nhận các quyết định của trọng tài khi phát biểu sau trận đấu: "Chúng ta cần giữ bình tĩnh, chấp nhận vì chúng ta luôn tôn trọng các quyết định của trọng tài dù tốt hay xấu. Bởi vì chúng ta không thể thay đổi kết quả bây giờ".

Có thể bạn quan tâm