Ia Pa quyết tâm chuyển hóa địa bàn xã trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-5, UBND huyện-Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Pờ Tó tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022. 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cúc Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cúc Phương


Được biết, xã Pờ Tó cách trung tâm huyện Ia Pa trên 15 km về phía Bắc, có 7 thôn, làng với 2.048 hộ, 8.350 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 2/3 dân số, chủ yếu là dân tộc Bahnar. Xã có 3 tôn giáo đang hoạt đồng gồm: Tin lành, Công giáo, Phật giáo. Pờ Tó là nơi tập trung nhiều công dân từ các tỉnh, thành phố khác đến làm ăn, phát triển kinh tế. Cùng với thuận lợi là những bất ổn về an ninh trật tự kèm theo như tình trạng trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống…

Hội nghị đã triển khai nghiêm túc những nội dung trọng tâm cần thực hiện để góp phần chuyển hoá thành công xã trọng điểm năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Ksor Rim-Phó Trưởng Công an huyện thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu tập thể Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo xã Pờ Tó cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, UBND xã Pờ Tó yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng công an xã phải xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu bắt buộc phải thực hiện trong quá trình chuyển hóa, tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật đến từng hộ dân; hệ thống chính trị ngày càng đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; qua đó đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự và chuyển hóa thành công địa bàn xã năm 2022 góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

 

CÚC PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

null