Ia Pa: Khởi tố 9 con bạc "lắc bầu cua"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo tin Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can có hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn tiền tại thôn Plei Du, xã Chư Răng, huyện Ia Pa.
Tang vật tiền và dụng cụ lắc bầu cua thu giữ. Ảnh: Cúc Phương
Tang vật tiền và dụng cụ lắc bầu cua thu giữ. Ảnh: Cúc Phương
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 26-11-2019, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Ia Pa phát hiện tại nhà chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1990, trú tại thôn Plei Du, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) có một nhóm người đang tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc bầu cua nên tiến hành kiểm tra đột xuất và bắt quả tang 9 đối tượng đang tham gia đánh bạc gồm Ngô Thị Hợi (SN 1984), Hiao H’Dỹ (SN 1988), Nguyễn Thị Nga (SN 1985), Trần Văn Bình (SN 1990), Phạm Thị Hằng (SN 1987) cùng trú tại xã Chư Răng, huyện Ia Pa; Ngô Thị Bích Ngọc (SN 1979 trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai); Phạm Văn Du (SN 1991), Phạm Văn Dương (SN 1990) cùng trú tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa và Ngô Thanh Bạch (SN 1979, trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa). 
Tang vật thu giữ tại chỗ số tiền 2,5 triệu đồng, thu giữ trên người các đối tượng số tiền trên 11 triệu đồng và bộ dụng cụ chơi lắc bầu cua.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Cúc Phương

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null