Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai gặp mặt các nữ doanh nhân tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Nhân kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2023), chiều 9-10, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các nữ doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Ảnh: Hà Duy
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các nữ doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Ảnh: Hà Duy

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai hiện có hơn 70 hội viên. Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp hội viên của Hội Nữ doanh nhân đã vượt khó, nỗ lực ổn định sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách và chế độ với người lao động; nhiệt tình với phong trào phụ nữ khởi nghiệp; đoàn kết vượt qua thách thức, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh, nhất là công tác an sinh xã hội.

Hội đang chuẩn bị các điều kiện để năm 2024 tổ chức Đại hội Hội Nữ doanh nhân lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2024-2029), đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai thi công công trình “Phòng trưng bày giới thiệu, kết nối sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các nữ doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10; đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các nữ là doanh nhân đã vượt qua khó khăn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là làm rất tốt công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Gia Lai đang bước vào sân chơi thế giới, tôi mong các nữ doanh nghiệp hội viên tiếp tục triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để ngày càng phát triển thật mạnh, thật giàu, thật vững, đồng thời tiếp tục đồng hành với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ chị em phát triển kinh tế. Chúng ta cùng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu bản sắc văn hóa, đưa bản sắc vào từng sản phẩm của doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các sở, ngành sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành với các doanh nghiệp”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nữ doanh nhân. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nữ doanh nhân. Ảnh: Hà Duy

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể (gồm: Hội Nữ doanh nhân tỉnh; Công ty TNHH Phú Lợi Hưng; Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) chi nhánh Gia Lai) và 9 cá nhân đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng Giấy khen cho 5 nữ doanh nhân vì những thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Cũng dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai đã tặng cho một hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn một căn nhà tình nghĩa trị giá 75 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null