Hội nghị do Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ở điểm cầu Trung ương có sự tham dự của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ là Lê Thành Long và Hồ Đức Phớc; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; bộ trưởng, thứ trưởng, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Ngoài ra còn có lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Ở điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các ban của HĐND tỉnh; Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã quán triệt nội dung về kết quả hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ về tình hình tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trình bày các báo cáo chuyên đề. Cụ thể lãnh đạo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày những điểm mới, nội dung trọng tâm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và việc sắp xếp, tổ chức các cơ quan của Quốc hội.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ trình bày những điểm mới, nội dung trọng tâm của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp trình bày những điểm mới, nội dung trọng tâm của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị quyết về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; việc chuẩn bị nguồn lực cho công tác triển khai thi hành.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Các Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực và các bộ, ngành liên quan triển khai quyết liệt việc hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành luật và phải hoàn thành trong tháng 3-2025.
Các bộ, ngành, địa phương có liên quan phải dành nguồn lực về con người, thời gian, tài chính để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền thông chính sách, phân tích những vấn đề mới, vấn đề khó cùng những vướng mắc trong thực tiễn, phản ánh những vấn đề còn tồn tại, ghi nhận ý kiến của nhân dân, người thực thi pháp luật.
“Quá trình thực hiện chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề bởi có nhiều điều thí điểm. Các bộ, ngành cần cầu thị, lắng nghe những phản hồi, góp ý của các nhà khoa học, nhà chuyên môn, nhân dân theo tinh thần không nóng vội. Phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị để luật nhanh chóng đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho quốc gia, đảm bảo đời sống nhân dân ngày càng nâng lên”-Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.