Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai tổng kết công tác Hội năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-12, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Toàn tỉnh hiện có 1.344 hội viên đang sinh hoạt tại 17 Hội cựu tù chính trị yêu nước và Ban liên lạc cựu tù chính trị yêu nước cấp huyện, thị xã, thành phố.

e0b35ebdd19c72afa24f7aa0de9fe1bc.jpg
Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 do Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh tổ chức. Ảnh: M.N

Trong năm 2024, chăm lo đời sống hội viên vẫn là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Hội Cựu tù chính trị yêu nước các cấp. Các cấp Hội đã trích quỹ hơn 100 triệu đồng để thăm, tặng quà hội viên vào các dịp lễ, Tết và thăm hỏi hội viên bị ốm đau.

Một số cấp Hội thường xuyên tổ chức hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ như: Di tích lịch sử Trại giam Tù binh Pleiku (1966-1972), Di tích lịch sử-văn hóa Nhà lao Pleiku… để hội viên ôn lại truyền thống cách mạng. Đại hội đại biểu Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024-2029) được tổ chức thành công vào tháng 10-2024.

Bên cạnh đó, Hội Cựu tù chính trị yêu nước các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn-Đội giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và thống nhất một số nhiệm vụ trong năm 2025, gồm: tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh (20/2/1995-20/2/2025); tổ chức hoạt động thăm Nhà tù Côn Đảo; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống hội viên…

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.