Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Công thương Gia Lai vừa ban hành Công văn số 628/SCT-QLTM về việc hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.

xuat-khau.jpg
Doanh nghiệp cần thận trọng với nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt từ các nước lớn áp thuế để tránh nguy cơ bị điều tra về gian lận xuất xứ hoặc lẩn tránh thuế quan. Ảnh: V.T

Thực hiện Công văn số 2472/BCT-VP về việc thông báo ý kiến của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, Sở Công thương đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hội, Hiệp hội chủ động cập nhật tình hình xuất khẩu, trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ thị trường, phản ánh về Sở Công thương để kịp thời báo cáo Bộ Công Thương và hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các hội nghị giao ban hàng tháng. Từ đó, kịp thời đề xuất giải pháp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khi phát sinh các khó khăn, vướng mắc.

Các doanh nghiệp cần chủ động theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình thị trường để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, phương án ứng phó; tuân thủ quy định thương mại, kinh doanh có trách nhiệm và bền vững. Đồng thời, thận trọng với nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt từ các nước lớn áp thuế để tránh nguy cơ bị điều tra về gian lận xuất xứ hoặc lẩn tránh thuế quan.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần có kế hoạch đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và chuỗi cung ứng, ưu tiên khai thác cơ hội từ các thị trường Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương để có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

null