Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi năm, toàn tỉnh Gia Lai có thêm hàng trăm ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa giúp hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Kết quả đó có được nhờ vào tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua Quỹ “Vì người nghèo”.

Như một giấc mơ

Như một giấc mơ là cảm nhận chung của hầu hết hộ nghèo khi đón nhận nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhờ sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của cộng đồng, hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ để ổn định cuộc sống trong những ngôi nhà “Đại đoàn kết”.

Năm 2023, toàn tỉnh đã xây dựng 175 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Ảnh: Thanh Nhật

Năm 2023, toàn tỉnh đã xây dựng 175 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Ảnh: Thanh Nhật

Dọn về nhà mới đã 3 tháng song nhiều lúc anh Mai Khan (thôn Hlâm, thị trấn Đak Đoa) vẫn nghĩ mình đang mơ. Gia tài chỉ có 1 sào cà phê bố mẹ chia cho khi dọn ra ở riêng. Tuy nhiên, vì khó khăn nên vợ chồng anh đành bán lại cho người quen. Cuộc sống vất vả, 5 miệng ăn trong nhà chỉ trông vào thu nhập bấp bênh từ tiền công làm thuê của 2 vợ chồng, nhà cửa hư hỏng cũng chẳng màng tới. Nắm bắt hoàn cảnh, địa phương tạo điều kiện để vợ chồng anh được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” thay cho căn nhà tôn 20 m2 đã xuống cấp. “Nhìn các con vui mừng khi có nhà mới, có nơi ngủ rộng rãi, mình mừng lắm. Mình sẽ tiếp tục vay vốn ngân hàng để mua dê về nuôi, cải thiện thu nhập”-anh Khan bày tỏ.

Theo ông Võ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: Năm 2023, từ nguồn vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, huyện đã hỗ trợ xây dựng 13 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 2 ngôi nhà với tổng kinh phí 620 triệu đồng; hỗ trợ Hội Nông dân huyện 500 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn.

Cũng nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời mà ông Rơ Lan Lơ (làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) có nơi an cư. Năm 2023, gia đình ông được xét hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Để ngôi nhà thêm khang trang, vợ chồng ông vay mượn thêm anh em, bạn bè. Đến tháng 7-2023, ngôi nhà có diện tích 50 m2 đã xây dựng xong. Ông Lơ phấn khởi cho hay: “Mình biết ơn các cấp, các ngành nhiều lắm! Mình và các con sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để không còn nghèo nữa”.

Đầu tháng 12 này, niềm vui được ở trong ngôi nhà mới cũng đến với gia đình anh Liu (làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang). Đầu năm 2023, anh Liu làm đơn đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ làm nhà. Qua kiểm tra, rà soát và bình xét công khai, gia đình anh được hỗ trợ 70 triệu đồng để làm nhà ở. Sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà rộng gần 40 m2 đã được bàn giao cho gia đình. Anh Liu chia sẻ: “Ngôi nhà trước đây tạm bợ nên mỗi khi gió lớn, mình sợ tốc mái, tôn rách thêm. Giờ thì yên tâm rồi. Vợ chồng mình sẽ chăm chỉ lao động để cuộc sống bớt khó khăn”.

Huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-cho hay: “Đầu tháng 10 hàng năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và gửi thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tham mưu Thường trực Thị ủy có thư cảm ơn các cá nhân, tập thể tích cực đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Việc sử dụng nguồn quỹ công khai, minh bạch đã tạo được niềm tin và có sức lan tỏa sâu rộng. Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã vận động được gần 456 triệu đồng”.

Nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tại lễ phát động nhân tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023. Ảnh: Phương Dung

Nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tại lễ phát động nhân tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023. Ảnh: Phương Dung

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang thì cho biết: “Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, chúng tôi tiếp nhận gần 120 triệu đồng từ sự ủng hộ của 80 tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, lâu nay, nguồn huy động chủ yếu từ các cơ quan, đơn vị; nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tích cực tham gia. Thời gian tới, Ban vận động quỹ tiếp tục sâu sát kêu gọi để có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo”.

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 2 triệu đồng, ông Tào Văn Lang (làng Tok Roh, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) bộc bạch: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi đóng góp một phần nhỏ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ngoài ủng hộ quỹ, hàng năm, gia đình tôi đều tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, tặng quà một số hộ nghèo, sách vở cho các cháu học sinh khó khăn... Chỉ cần còn sức khỏe, còn khả năng, gia đình tôi không ngại tham gia các hoạt động vì cộng đồng”.

Trao đổi với P.V, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh-nhìn nhận: Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động trên 16,3 tỷ đồng. Cùng với các chương trình của Trung ương, của tỉnh, Quỹ “Vì người nghèo” đã triển khai xây dựng 175 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 69 ngôi nhà; giúp phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, hỗ trợ tiền, hiện vật cho học sinh khó khăn... giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (từ ngày 17-10 đến 18-11), toàn tỉnh đã vận động hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vận động gần 880 triệu đồng; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện hơn 3,87 tỷ đồng. “Trên cơ sở nguồn quỹ vận động, Ban vận động xây dựng kế hoạch sử dụng, phân bổ hợp lý. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện và giám sát để các chương trình hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, phát huy hiệu quả”-ông Siu Trung nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Cùng với cả nước, TP. Pleiku đã và đang huy động nhiều nguồn lực tập trung triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.