Hai đối tượng đập kính xe ô tô để trộm tài sản sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng cùng ở TP. Pleiku là Trần Trung Tín (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Ia Kring) và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1993, trú tại tổ 2, phường Phù Đổng) đã thực hiện hành vi đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản.

Chỉ gần 1 tháng (từ ngày 26-8 đến 27-9-2024), Công an TP. Pleiku tiếp nhận được nhiều phản ánh của người dân với nội dung xe ô tô đậu bên lề đường, vỉa hè bị đập vỡ kính hông xe và lấy tài sản. Đơn cử như ông Phạm Hùng (trú tại số nhà 67/2 đường Nguyễn Hữu Huân thuộc phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đậu xe ô tô BKS 81CD-000.03 trước lề đường cửa nhà vào đêm 22-9 đã bị kẻ gian đập vỡ kính hông xe. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 23-9, khi ông Hùng ra lấy xe đi có việc thì phát hiện vụ việc. Tại hiện trường, xe ô tô bị đập vỡ kính và có dấu hiệu lục lọi ở phía trong xe. Sau khi xảy vụ việc, ông Hùng đã trình báo cơ quan chức năng.

tin-bi-bat-qua-tang-khi-dang-thuc-hien-hanh-vi-pha-kinh-xe-o-to-de-trom-tai-san-6484.jpg
Trần Trung Tín bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi đập kính xe ô tô để trộm tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27-9, Công an TP. Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Trần Trung Tín đang thực hiện hành vi dùng mũi khoan phá cửa kính 1 xe ô tô của người dân đang đậu trên vỉa hè thuộc tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Qua đấu tranh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku, đối tượng Tín đã khai nhận toàn bộ hành vi đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Tín cũng khai nhận cùng với đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng Thắng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, gần 1 tháng, 2 đối tượng thực hiện 16 vụ đập phá kính xe để trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Có 9 vụ 2 đối tượng cùng thực hiện, 5 vụ Tín thực hiện một mình và Thắng tự thực hiện 2 vụ.

doi-tuong-thang-2410.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan Công an TP. Pleiku. Ảnh: Công an cung cấp

Về phương thức gây án của Tín và Thắng là, trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giờ sáng, 2 đối tượng điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường hẻm, ít người qua lại, không có camera giám sát và ít có điện đường ở trên địa bàn TP. Pleiku tìm kiếm xe ô tô người dân để ngoài nhà. Khi thấy có xe ô tô đậu bên lề đường hoặc vỉa hè, 2 đối tượng dùng mũi khoan phá kính bên hông, chui vào xe ô tô lục lọi để lấy tài sản. Ban đầu, Tín là người thực hiện hành vi phá kính, chui vào xe lục lọi để lấy tài sản còn Thắngđứng cảnh giới. 2 đối tượng cho xe nổ máy sẵn để cùng nhau bỏ chạy khi bị người dân phát hiện. Lấy được tài sản để trong xe ô tô, Tín và Thắng chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6644e952f464523a0b75
Xe ô tô của ông Phạm Hùng bị đập vỡ kính để trộm tài sản. Ảnh: T.D

Hay tin Công an TP. Pleiku đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi đập vỡ kính xe ô tô để trộm tài sản, ông Phạm Hùng rất phấn khởi. “Chưa khẳng định chắc chắn là Tín và Thắng đã đập kính xe ô tô của tôi để trộm tài sản. Tuy nhiên, việc cơ quan Công an bắt giữ kịp thời 2 đối tượng gây nên nhiều vụ đập kính ở trên địa bàn thành phố là điều rất mừng. Đây cũng là bài học đối với cá nhân tôi cũng như các gia đình khác trong việc bảo quản tài sản cá nhân”-ông Hùng cho hay.

Theo Công an TP. Pleiku, đối tượng Trần Trung Tín có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản cũng bằng thủ đoạn nêu trên vào các năm 2010 và 2017. Tính riêng năm 2017, Tín cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ đập kính xe ô tô để trộm tài sản và bị Công an thành phố Pleiku bắt giữ. Tòa án nhân dân TP. Pleiku tuyên phạt Trần Trung Tín 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 30-5-2024, trở về địa phương sau khi chấp hành án phạt tù, không có việc làm ổn định nên đối tượng Tín tiếp tục thực hiện hành vi đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản.

Một lãnh đạo Công an TP. Pleiku khuyến cáo người dân cần tiếp tục nêu cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không để tiền và tài sản có giá trị bên trong xe ô tô khi đậu xe ngoài lề đường, vỉa hè vào ban đêm. Nếuphải để xe ở bên ngoài nhà thì cần đậu ở những khu vực có đèn chiếu sáng, dễ quan sát, có lắp camera giám sát và lắp đặt hệ thống cảnh báo chống trộm để phòng ngừa tội phạm trộm cắp.

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null