Hà Bầu quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Xã Hà Bầu có 8 thôn, làng; trong đó có 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 97% dân số toàn xã. Người dân trong xã sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Đầu năm 2023, toàn xã có 91 hộ nghèo (chiếm 5,73%), 116 hộ cận nghèo (chiếm 5,3%).

Gia đình bà Băi (làng Weh) được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua đầu máy nổ phục vụ sản xuất. Ảnh: M.K

Gia đình bà Băi (làng Weh) được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua đầu máy nổ phục vụ sản xuất. Ảnh: M.K

Là hộ nghèo do gặp khó khăn về tư liệu sản xuất, cuối năm 2022, gia đình bà Băi (làng Weh) được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua đầu máy nổ phục vụ sản xuất. “Đất sản xuất rất ít nên vợ chồng tôi phải đi làm thuê để lo cho 3 đứa con và người mẹ già yếu. Khi nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước, chúng tôi rất vui vì có phương tiện đi xới đất hay chở nông sản thuê cho người dân trong làng. Nhờ đó, vợ chồng tôi đã mua thêm đất sản xuất, phát triển chăn nuôi và vươn lên thoát nghèo vào đầu năm 2023”-bà Băi chia sẻ.

Hiện nay, nhiều hộ nghèo trong xã phải sống trong căn nhà dột nát. Theo đó, xã đã rà soát, lập danh sách và lập kế hoạch huy động nguồn lực từng bước giúp hộ nghèo sửa chữa, xây dựng nhà mới. Gia đình bà Chip (làng Bông) vừa nhận được hỗ trợ 44 triệu đồng từ nguồn vốn phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 để xây dựng căn nhà mới. Bà Chip xúc động bày tỏ: “Là hộ nghèo lại có hoàn cảnh neo đơn, tôi rất tủi thân. Khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ này, tôi rất vui mừng. Trong quá trình làm nhà, dân làng còn giúp đỡ tôi rất nhiều ngày công”.

Theo thống kê, làng Bông hiện còn 14 hộ nghèo, chủ yếu là gia đình neo đơn và không có đất sản xuất. Ông Pơt-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn-cho hay: Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hệ thống chính trị làng Bông đã đi sâu nắm rõ nguyên nhân nghèo cũng như nhu cầu của người dân. Làng phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể phân công giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, xã cũng đã triển khai nhiều hình thức để vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ nhà ở… giúp người dân vươn lên. Trong năm, làng đã có 2 hộ thoát nghèo.

Xã Hà Bầu đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,91% vào cuối năm 2023. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công thành viên phụ trách giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà của bà Chip (làng Bông) đang dần hoàn thiện. Ảnh Mai Ka

Ngôi nhà của bà Chip (làng Bông) đang dần hoàn thiện. Ảnh Mai Ka

Bà Dương Thị Kim Quy-Phó Chủ tịch UBND xã-thông tin: Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Toàn xã hiện có 1.631 lao động đã qua đào tạo nghề (đạt 36,2%). Hàng năm, xã tăng cường tuyên truyền, khảo sát nhu cầu học nghề cho người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo và phối hợp mở lớp học nghề dành cho các đối tượng có nhu cầu. Cùng với đó, xã phối hợp cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn theo quy định; hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải quyết cho 221 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã vay vốn với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

“Năm 2023, xã Hà Bầu có 7 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (44 triệu đồng/hộ); 10 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề (10 triệu đồng/hộ); 61 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (3 triệu đồng/hộ). Các chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho người nghèo ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất. Nhờ đó, đến nay, Hà Bầu giảm còn 76 hộ nghèo (chiếm 3,91%) và 137 hộ cận nghèo (chiếm 5,07%)”-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bầu cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

null