Giảm 50% lệ phí trước bạ, kích cầu thị trường ô tô nội địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những ngày đầu tháng 12, số lượng giao dịch, thu nộp lệ phí trước bạ xe ô tô tại Chi cục Thuế TP. Pleiku tăng gấp 4 lần so với trước. Đây là tín hiệu tích cực khi người dân được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-12-2021 đến hết ngày 31-5-2022, mức thu lệ phí trước bạ giảm 50% đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

 Thời điểm cuối năm, doanh số bán xe tăng mạnh khi chính sách giảm lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực. Ảnh: Sơn Ca
Thời điểm cuối năm, doanh số bán xe tăng mạnh khi chính sách giảm lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực. Ảnh: Sơn Ca


Ngay khi chính sách này có hiệu lực, ông Khưu Phát Chương (152 Lê Văn Tám, TP. Pleiku) đến Chi cục Thuế Pleiku để làm thủ tục đóng lệ phí trước bạ. Ông Chương cho biết: “Khi nghe thông tin có chính sách giảm lệ phí trước bạ nên tôi quyết định đặt cọc mua xe ô tô. Tôi đã hoàn tất hợp đồng, đóng lệ phí và ra biển số. Chính sách này vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí, vừa kích cầu tiêu dùng nội địa”. Còn ông Tăng Văn Tuấn (45 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) thì bày tỏ: “Tôi thấy chính sách giảm lệ phí trước bạ rất hợp lý. Những người đã chuẩn bị tài chính, có kế hoạch mua xe ô tô sẽ có thêm động lực để mua sắm trong thời gian chính sách có hiệu lực”.

Có thể nói, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thực sự là “cú hích” cho thị trường xe ô tô nội địa. Ông Lê Văn Trọng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ô tô Gia Lai (Hyundai) cho biết: “Năm 2021, doanh số toàn thị trường Gia Lai đều sụt giảm vì ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, từ tháng 10, sau khi có thông tin Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đề xuất Bộ Tài chính giảm lệ phí trước bạ, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 thì doanh số bán hàng của Công ty tăng khoảng 30%. Đa phần là hợp đồng chờ để xuất hóa đơn, nộp lệ phí trước bạ trong tháng 12”.  

Trong những ngày đầu tháng 12, số lượng giao dịch và số thu lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế Pleiku tăng mạnh. Ảnh: Sơn Ca
Trong những ngày đầu tháng 12, số lượng giao dịch và số thu lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế TP. Pleiku tăng mạnh. Ảnh: Sơn Ca


Tương tự, đòn bẩy từ chính sách đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của nhãn hiệu xe ô tô Mazda. Anh Nguyễn Chí Hàng-Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc Hoa (Mazda) nhận định: “Những tháng đầu năm, nhu cầu mua xe giảm khi người dân hạn chế di chuyển. Song, từ tháng 10 và 11, nhu cầu khách hàng mua xe tăng đột biến. Toàn bộ khách hàng đăng ký chờ ra xe, đóng lệ phí trước bạ vào tháng 12-2021 nên doanh số tăng vọt. Dự báo nhiều khả năng tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian chính sách có hiệu lực”.

Thông tin từ cơ quan Thuế, tổng thu lệ phí trước bạ toàn tỉnh ước đạt khoảng 227 tỷ đồng, riêng địa bàn TP. Pleiku ước đạt 138 tỷ đồng/160 tỷ đồng dự toán giao. Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-nhận định: “Trong những ngày đầu tháng 12, lượng hồ sơ lệ phí trước bạ xe ô tô phải giải quyết tăng gấp 3-4 lần so với trước đó. Chỉ trong 6 ngày, số thu lệ phí trước bạ xe ô tô đạt hơn 6 tỷ đồng. Trước lượng giao dịch tăng đột biến, cơ quan Thuế đã chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết nhanh nhất có thể cho người nộp thuế được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước”. Theo phân tích của lãnh đạo Chi cục, thời gian chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ kéo dài 6 tháng sẽ làm giảm thu, ảnh hưởng đến khoản thu lệ phí trước bạ của cơ quan Thuế. Tuy nhiên, chính sách này đã kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null