Giải đáp thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, ngày 11-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc với cử tri huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa, lắng nghe và giải đáp thấu đáo các ý kiến, kiến nghị.

Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các địa phương đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tham dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

1d-2451.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: P.V

Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, cử tri các địa phương đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội như: nhu cầu đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng công trình thủy lợi, hệ thống nước sạch nông thôn xuống cấp…

Cử tri Trương Nguyên Hảo (buôn Ia Rniu, xã Ia Broắi, huyện Ia Pa) kiến nghị đại biểu Quốc hội và các sở, ngành cần quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp cầu Bến Mộng nối thị xã Ayun Pa với huyện Ia Pa và cầu Ia Griêng trên địa bàn xã vì cả 2 cây cầu này đều đã xuống cấp. Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm các phương tiện có trọng tải lớn qua cầu. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có nhiều phương tiện qua cầu gây mất an toàn cho người và phương tiện giao thông.

Cử tri Nguyễn Hữu Bình (thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) mong muốn các cấp, các ngành bố trí kinh phí đầu tư hệ thống kênh nhánh dẫn nước từ kênh chính của hồ chứa nước Ia Rtô đến khu vực sản xuất nhằm phát huy hiệu quả công trình. Đồng thời, tu bổ, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã hoặc có kế hoạch đưa nước từ nhà máy nước về phục vụ người dân.

1cu-tri-truong-dinh-khoe-to-2-phuong-hoa-binh-thi-xa-ayun-pa-de-dat-nguyen-vong-tai-hoi-nghi.jpg
Cử tri Trương Đình Khỏe (tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) đề đạt nguyện vọng tại hội nghị tiếp xúc. Ảnh: Phương Dung

Về lĩnh vực đất đai, cử tri Trương Đình Khỏe (tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) đề nghị ngành chức năng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về đất ở, nhà ở giúp hộ ông Nay Tiang (cùng tổ dân phố) sớm an cư. Gia đình ông Tiang đang sống trong ngôi nhà tạm dựng trên đất sản xuất nông nghiệp ngay giữa cánh đồng.

Còn cử tri Lê Quang Yên (thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) bày tỏ băn khoăn về những bất cập trong quản lý, sử dụng đất công ích (đất 5%) tại địa phương. Đồng thời, cử tri đề nghị các cấp quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại kéo dài liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Ngoài ra, cử tri các địa phương còn ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vướng mắc về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bổ nhiệm cán bộ và chế độ tiền lương, phụ cấp; tháo gỡ khó khăn về đất san lấp phục vụ các công trình xây dựng; đầu tư, nâng cấp cầu trên tỉnh lộ 668 đoạn gần UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Giải đáp thỏa đáng các kiến nghị

Hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp thu, giải đáp kịp thời, thỏa đáng, thể hiện đúng tinh thần lắng nghe và trách nhiệm với người dân.

Trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ ông Nay Tiang, ông Nguyễn Thanh Tâm-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã Ayun Pa-cho biết: Đến ngày 25-3, thị xã hoàn tất việc xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số 32 căn nhà được bàn giao, đưa vào sử dụng. Mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ kinh phí chi xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo (không thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia) từ nguồn 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách tỉnh. Theo đó, thị xã được phân bổ hơn 142 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã, Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành rà soát, bổ sung danh sách đối tượng thụ hưởng. Về ý kiến của cử tri phường Hòa Bình, Phòng tiếp thu và sẽ phối hợp kiểm tra. Nếu hộ ông Nay Tiang đủ điều kiện, Phòng sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

2-cu-tri-thi-xa-ayun-pa-phan-anh-y-kien-kien-nghi-tai-hoi-nghi.jpg
Cử tri thị xã Ayun Pa phản ánh ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Về ý kiến của cử tri liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài do nghi vấn gian dối về giấy tờ để hưởng chính sách, ông Phạm Mạnh Hùng-Chánh Thanh tra huyện Ia Pa-cho hay: Ngành đã rà soát hồ sơ, phối hợp làm việc với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và trả lời cho cử tri bằng văn bản nhiều lần. Theo đó, qua xác minh, nội dung cử tri khiếu nại, tố cáo là không có cơ sở. Đối với vấn đề quản lý, sử dụng đất công ích (đất 5%) tại xã Chư Răng, qua thanh tra, huyện phát hiện một số sai phạm. Ủy ban nhân dân xã đang xây dựng kế hoạch khắc phục, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan.

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Hữu Bình, ông Bùi Hữu Tuấn-Trưởng phòng Tài chính thị xã Ayun Pa-cho rằng: Đầu tư xây dựng hệ thống kênh nhánh dẫn nước từ kênh chính của công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cũng là nhu cầu cấp thiết, giúp người dân tiếp cận và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt hàng ngày.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến công trình cầu Ia Griêng, ông Huỳnh Văn Trường-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-thông tin: Sau khi phát hiện hiện tượng hổng chân cầu, UBND huyện đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình. Qua kiểm tra, bước đầu xác định, cầu chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu chịu lực. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro, huyện đã chủ động bố trí nguồn vốn và dự kiến trong thời gian tới sẽ tiến hành sửa chữa, gia cố bằng cách đổ bê tông lấp phần hổng tại chân cầu.

Về công trình cầu Bến Mộng, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn đề nghị trong khi chờ cấp trên phân bổ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cử tri có thể sử dụng hình ảnh, video clip ghi lại những phương tiện vi phạm tải trọng di chuyển qua cầu rồi cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Gửi gắm niềm tin đến Quốc hội

Bên cạnh việc giải đáp thỏa đáng các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa kiến nghị các đại biểu Quốc hội đề xuất với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hồ thủy lợi Ia Thul và Đak Pờ Tó. Chủ tịch UBND huyện Ia Pa kỳ vọng tại kỳ họp thứ 9 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), qua đó tăng cường phân cấp, phân quyền cho cơ sở, tạo điều kiện để địa phương chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

3-cu-tri-le-quang-yen-thon-binh-hoa-xa-chu-rang-huyen-ia-pa-kien-nghi.jpg
Cử tri Lê Quang Yên (thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) kiến nghị. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đề nghị trong quá trình giải quyết các vấn đề của người dân, nhất là những vấn đề nhạy cảm như đất đai, chế độ chính sách…, các cơ quan chức năng cần xử lý một cách thấu đáo với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn pháp luật giúp người dân hiểu rõ, từ đó vừa thực hiện quyền, vừa thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

“Tất cả những ý kiến, kiến nghị của cử tri đều là những đóng góp quý báu phục vụ sự phát triển của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng lắng nghe, tiếp thu và chuyển tải ý kiến của cử tri đến diễn đàn Quốc hội, góp phần xây dựng những chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân”-ông Lê Hoàng Anh khẳng định.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để trả lời cụ thể. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của cử tri.

“Kỳ họp thứ 9 sẽ thảo luận, xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri để tổng hợp, đóng góp vào diễn đàn Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn thể hiện trách nhiệm cao nhất, nỗ lực nghiên cứu để đóng góp ý kiến, để làm sao bảo vệ được quyền lợi chính đáng của bà con cử tri, trong đó có cử tri Gia Lai, xứng đáng với sự tin tưởng của bà con cử tri”-bà Nguyễn Thị Mai Phương nhấn mạnh.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Có thể bạn quan tâm

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động cao điểm đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

null