Gia Lai giành 2 huy chương vàng ở Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Hải Phòng mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày 24 và 25-12, tại Nhà thi đấu Đại học Hàng Hải (TP. Hải Phòng) đã diễn ra Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Hải Phòng mở rộng lần thứ XVII năm 2022. 

Tham gia giải đấu truyền thống và uy tín này có hơn 400 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Các VĐV được chia làm 17 lứa tuổi thi đấu ở các nội dung khiêu vũ, đồng diễn dân vũ, Zumba Finess và Shuffle dance. Ở giải này, Gia Lai có 1 cặp VĐV tham gia ở nội dung khiêu vũ lứa tuổi người lớn là Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo.

Kết thúc giải, 2 VĐV của Gia Lai đã xuất sắc giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung 5 điệu Standard và đơn điệu Viennese Waltz. Được biết, 5 điệu Standard là nội dung quan trọng nhất của khiêu vũ thể thao bởi đòi hỏi các VĐV phải có thể lực bền bỉ cũng như sự thuần thục, điêu luyện để trình diễn liên tiếp 5 điệu nhảy khác nhau. 

Cặp VĐV Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã giành 2 huy chương vàng tại giải đấu năm nay. Ảnh: Linh Chi
Cặp VĐV Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã giành 2 huy chương vàng tại giải đấu năm nay. Ảnh: Linh Chi

Đây là giải đấu cuối cùng của năm 2022 mà cặp VĐV Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo tham gia và được xem là năm rất thành công của cặp đôi này. Ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa kết thúc tại tỉnh Quảng Ninh, họ cũng đã giành tấm huy chương bạc duy nhất cho đoàn thể thao Gia Lai. 

Giải lần này là dịp để đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn khiêu vũ thể thao cũng như tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi giữa các VĐV trong toàn quốc. 

VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.