Gia Lai: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Tân Mão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Như mọi năm, hoạt động vận tải phục vụ khách đi lại dịp Tết Nguyên đán đã bắt đầu vào guồng nhộn nhịp từ ngày 20 tháng Chạp Âm lịch (tức ngày 23-1-2011). Những ngày trước đó, ngành Giao thông- Vận tải (GTVT) đã lên kế hoạch sắp xếp, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời gian này.
Theo tính toán của ngành GTVT, lượng khách dịp Tết Tân Mão 2011 dự kiến tăng khoảng 10-15% so với dịp Tết năm ngoái. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp vận tải đã có phương án tổ chức bán vé, bố trí điều hành phương tiện hợp lý cho mùa cao điểm cuối năm.
Kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm Luật An toàn Giao thông Đường bộ. Ảnh: Sơn ca
Kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Ảnh: Sơn ca
Tại Bến xe Đức Long Gia Lai, vào dịp Tết Canh Dần 2010 lưu lượng vận chuyển khách đi các tỉnh phía Bắc đạt trên 500 chuyến, phía Nam đạt 498 chuyến, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đạt 857 chuyến. Để đảm bảo kịp thời nhu cầu đi lại trong dịp Tết Tân Mão 2011, Bến xe đã lên kế hoạch tăng thêm 10% lượt xuất bến hàng ngày, đồng thời tăng cường thêm số đầu xe buýt, xe ô tô 4 chỗ và 9 chỗ để giải quyết lượng khách ứ đọng bến vào thời gian cao điểm.
Ông Đỗ Chiến Đấu- đại diện Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: “Trong trường hợp các doanh nghiệp bị quá tải, không điều động xe quay đầu bến kịp thời thì Bến xe đã chuẩn bị dự phòng nguồn phương tiện tại chỗ để giải quyết lượng khách gia tăng trong những ngày cận Tết. Chúng tôi sẵn sàng điều xe đưa khách về đến Quy Nhơn hoặc ga Diêu Trì nếu đi tuyến phía Bắc, cho dù chỉ còn 1 người khách trong ngày 30 Tết!”.
Bên cạnh đó, Sở GTVT đã thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết, công bố đường dây nóng và bố trí thành viên thường trực 24/24 giờ tại Bến xe để theo dõi, nắm tình hình vận chuyển khách dịp Tết, giải quyết các vấn đề đột xuất như lưu lượng khách tăng đột biến, tai nạn giao thông, ứ đọng khách...
Không chỉ quan tâm đến việc đảm bảo phương tiện vận tải thông suốt các tuyến phía Bắc, phía Nam và miền Trung- Tây Nguyên, việc nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn là mục tiêu hàng đầu mà ngành GTVT đặt ra trong thời gian này.
Sở GTVT và Hiệp hội Vận tải Ô tô tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ khách, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ nêu cao tinh thần tự giác, đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi chuyến xe.
Ngoài ra, Sở GTVT đã phối hợp với Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cò mồi, lôi kéo, trộm cắp móc túi, chèn ép khách, bán khách dọc đường...
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Kiểm soát chặt xe tải chở vật liệu

Kiểm soát chặt xe tải chở vật liệu

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra xe tải, xe đầu kéo chở vật liệu từ đầu nguồn đến các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN, chủ phương tiện, lái xe.

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” khai thác cát trái phép đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có hành vi khai thác cát trái phép, song chưa có cơ sở xác định việc lãnh đạo địa phương có hành vi như phản ánh.

null