Đường dây mua bán sừng tê giác "lớn nhất từ trước đến nay"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đỗ Minh Toản (35 tuổi, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) vừa bị Công an Hà Nội khởi tố vì liên quan đến đường dây mua bán sừng tê giác "khủng".

Lực lượng chức năng phải dùng dụng cụ chuyên dụng để đập phá thạch cao, lấy ra những khúc sừng tê giác. Ảnh: H.Q.
Lực lượng chức năng phải dùng dụng cụ chuyên dụng để đập phá thạch cao, lấy ra những khúc sừng tê giác. Ảnh: H.Q.



Chiều nay (6.9), Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an Hà Nội với Đỗ Minh Toản về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244, khoản 3, điểm d – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 22.1.2020, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Theo cơ quan chức năng, Toản là bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép sừng tê giác "lớn nhất từ trước đến nay" ở Việt Nam, với số lượng lên tới 126,5 kg. Theo điều tra, ngày 25.7.2019 tại sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng liên ngành gồm: Công an Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội... Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) kiểm tra 2 lô hàng và phát hiện 126,5 kg hàng hóa nghi là sừng tê giác trên chuyến bay từ Dubai về Việt Nam.

Sau khi giám định, cơ quan chức năng kết luận 126,5 kg hàng hóa nói trên là sừng tê giác, bao gồm 55 khúc sừng tê giác, được bọc ngụy trang bên ngoài bằng lớp thạch cao.

Theo cảnh sát, đây là vụ án nghiêm trọng với số lượng sừng tê giác đặc biệt lớn được vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Đây cũng là một trong số ít các vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép sừng tê giác với số lượng lớn mà các cơ quan chức năng làm rõ được các đối tượng có liên quan.

Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng việc hàng mở tờ khai theo loại hình E21 nhập gia công được phân vào luồng xanh (miễn kiểm tra); hàng vi phạm cất giấu trong khối thạch cao để che mắt lực lượng kiểm tra và hệ thống soi chiếu.

Vụ án đang được các cơ quan tố tụng điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng khác có liên quan.

 

https://laodong.vn/phap-luat/duong-day-mua-ban-sung-te-giac-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-833949.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null