Khánh thành tuyến đường kết nối trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại:

Động lực phát triển không gian kinh tế mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), sáng 19.4, Bộ Xây dựng phối hợp với một số tỉnh, thành trong cả nước tổ chức lễ khánh thành và khởi công trực tuyến các dự án, trong đó dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Các lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành tại buổi lễ. Ảnh: HẢI YẾN

Các lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành tại buổi lễ. Ảnh: HẢI YẾN

Về phía tỉnh Bình Định, dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng lãnh đạo và nhân dân TX An Nhơn, huyện Tuy Phước, nơi dự án đi qua.

PHAN TUẤN (Thực hiện)

Dự án có điểm đầu giao với QL1 tại Km1210+940 và đường Lê Hồng Phong kéo dài (phường Bình Định, TX An Nhơn), điểm cuối giao với tuyến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân) tại Km7+508, thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tuyến đường dài khoảng 9,4 km, đi qua địa bàn TX An Nhơn và các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hiệp, Phước Sơn (huyện Tuy Phước). Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/h, mặt đường bê tông nhựa rộng 19 m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ; tổng mức đầu tư hơn 1.043 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 680 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HẢI YẾN 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh. Tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng tính kết nối giữa TX An Nhơn, huyện Tuy Phước và khu vực phía Bắc TP Quy Nhơn, mà còn mở ra không gian phát triển mới về phía Tây đầm Thị Nại, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Ảnh: HẢI YẾN

Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Ảnh: HẢI YẾN

Khởi công từ tháng 3.2022, hơn 3 năm thi công, dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương cùng nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong việc ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng. Tuyến đường không chỉ phục vụ phát triển KT-XH, mà còn đảm bảo quốc phòng - an ninh, cứu hộ thiên tai trong khu vực.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null