Điểm sáng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Kpă Thuyên-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhận xét: “Chương trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân rất cao với ý thức sâu sắc rằng triển khai chương trình nông thôn mới là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông dân. Kết quả khả quan từ các xã điểm trên địa bàn tỉnh, dù chưa thực sự đồng đều giữa các vùng, song đã thể hiện sự thành công bước đầu của chương trình”.
 

Đường giao thông nông thôn xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: H.D
Đường giao thông nông thôn xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: H.D

Có điều kiện thuận lợi hơn so với các địa phương về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, về quy hoạch cũng như một số điều kiện khác, song điều đó vô hình trung lại là áp lực để xã Biển Hồ (TP. Pleiku) phải nỗ lực gấp nhiều lần để việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phải diễn ra nhanh, mạnh và hiệu quả. Sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân rõ ràng đã đem lại những thành công nổi bật sau 2 năm triển khai, Biển Hồ đã là địa phương nổi bật hoàn thành tiêu chí 2 của Bộ tiêu chí nông thôn mới ở xã và thôn Đồng Bằng được coi là điển hình trong hoạt động này. Bà Vũ Thị Hồng Chinh-Trưởng thôn, bày tỏ: “Sau rất nhiều lần vận động, bà con trong thôn đã nhận thấy được lợi ích lâu dài của việc làm đường giao thông nông thôn, từ đó đã tự nguyện góp tiền, di dời hàng rào… để làm đường. Có hộ còn tự giác chặt phá gần 100 cây cà phê đang kinh doanh để hiến đất làm đường.

Cùng với những nỗ lực của các thôn, làng khác, đến nay, Biển Hồ đã làm mới gần 1.270 mét đường giao thông nông thôn, 450 mét đường bê tông xi măng với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng (trong đó, Nhà nước hỗ trợ gần 500 triệu đồng; nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng). Hiện xã đang triển khai thi công hơn 1.000 mét đường tại các làng Sơr, làng Brel và gần 1.400 mét đường nhựa tại thôn 2 và thôn Đồng Bằng với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 650 triệu đồng).

Là một địa phương khó khăn của tỉnh, Kbang được chọn là một trong 5 huyện điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, Kbang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và quyết liệt ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Vĩnh Hương-Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Để đảm bảo chương trình diễn ra thắng lợi, đồng bộ và hiệu quả, các Ban chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban Giám sát chương trình của13/13 xã nhanh chóng được thành lập. Và trước khi lập đề án, UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, phổ biến quán triệt việc lập quy hoạch, khảo sát thực tế về các tiêu chí, tổng hợp số liệu để phục vụ cho việc vẽ bản đồ và viết thuyết minh đề án”. Theo khảo sát, năm 2010, hầu hết các xã của Kbang chỉ có 3 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là điện, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và giữ vững an ninh trật tự xã hội. Sau khi tập trung triển khai quyết liệt công tác lập quy hoạch với bản đồ quy hoạch chi tiết trung tâm xã, đến năm 2011, huyện đã đạt chuẩn thêm 1 tiêu chí nữa là quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Cũng là một trong những địa phương được đánh giá cao trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, tiêu chí 4 là một trong những tiêu chí được lãnh đạo huyện Chư Prông chú trọng xây dựng và hoàn thiện. Ông Bùi Viết Hội-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho hay: “Huyện tổ chức phát động thi đua và giao ước thi đua ở mọi thôn, làng; vận động và tổ chức cho nhân dân thi đua đóng góp sức người, sức của để thực hiện những phần việc chưa cần có sự đầu tư từ ngân sách của Nhà nước như: tu bổ, làm mới đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi văn hóa thể thao, cải tạo vườn tạp, hiến đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống… Nhất là hoàn chỉnh hệ thống điện”. Qua đó, một số điển hình của huyện được nói tới trong vận động người dân đóng góp tiền và công để xây dựng các đường điện cao thế phục vụ sản xuất và đời sống như xã Ia Phìn vận động được 4,3 tỷ đồng và 1.018 ngày công; thôn Hợp Thắng và làng La (xã Ia Drăng) vận động được gần 260 triệu đồng; xã Ia Phìn đã vận động nhân dân đóng góp 4,3 tỷ đồng; xã Ia Kly huy động 1,7 tỷ đồng…

Sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thành công như dự kiến. Song một tương lai rạng rỡ với cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, các hộ gia đình có kinh tế phát triển, đời sống tinh thần phong phú… từ nông thôn cho đến thành thị sẽ không phải là điều xa vời nếu có sự đồng thuận và cố gắng hết mình của chính quyền các địa phương và người dân vì một mục tiêu lớn: Xây dựng nông thôn mới!

Kim Linh

Có thể bạn quan tâm

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt tung ra thị trường nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn.

null