Đề nghị bổ sung 17.000MW năng lượng tái tạo vào quy hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh này có đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu đầy đủ, cập nhật, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió đất liền, điện gió biển) của tỉnh vào Quy hoạch điện VIII với tổng công suất trên 17.000MW.
 

Tiềm lực năng lượng tái tạo lớn

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra sáng nay (5.1), ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã có những chia sẻ về sự phát triển của năng lượng tái tạo trong thời gian vừa qua, nhất là khi Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông Nam, Ninh Thuận được lựa chọn địa điểm thực hiện 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia. Quá trình triển khai, người dân vùng dự án phải dừng sản xuất để phục vụ dự án. Đến năm 2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Điều này dẫn đến các tính toán trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp việc đầu tư hạ tầng.

Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31.8.2018 về một số cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Và định hướng xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, phát triển tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
 

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đề xuất bổ sung 17.000MW năng lượng tái tạo vào quy hoạch.
Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đề xuất bổ sung 17.000MW năng lượng tái tạo vào quy hoạch.



Tính đến cuối năm 2020, Ninh Thuận có 36 dự án với tổng công suất khoảng 2.700 MW vận hành thương mại, phát điện trên 4 tỉ kWh. Hiện Ninh Thuận đang triển khai lập Đề án xây dựng trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo chủ trương của Chính phủ.

Trong đó, tiềm lực về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là rất lớn với tổng quy mô công suất dự kiến phát triển khoảng 17.170 MW; với 4 loại năng lượng cơ bản là điện gió, điện mặt trời, điện khí và thủy điện tích năng.

Đề xuất chuyển quy hoạch 4.600MW điện hạt nhân sang làm điện khí

Tuy nhiên, ông Nam cho biết, mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng Ninh Thuận cũng nhận diện một số vấn đề là lực cản trong phát triển năng lượng, đó là hạ tầng lưới điện truyền tải đầu tư rất lớn; sự bất cập, thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch liên quan; cơ chế chính sách.

Do đó, để phát triển năng lượng trong thời gian tới, tỉnh đề nghị Ban Kinh tế trung ương cùng một số bộ ngành tiếp tục nghiên cứu, sớm tham mưu các cơ chế, chính sách, quy định về phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo theo hình thức cạnh tranh giá điện; phát triển các dự án điện mặt trời trên đất nông nghiệp hiện đang diễn ra khá nóng, nhất là các địa phương có nhiều tiềm năng phát triển loại hình này để thống nhất trong công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, để khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả hạ tầng của chuỗi tổ hợp dự án: Cảng tổng hợp Cà Ná-Trung tâm điện lực LNG Cà Ná và Khu công nghiệp Cà Ná, thì quy mô Trung tâm điện lực Cà Ná phải phát triển khoảng 6.000MW mới phát huy hiệu quả.

Do đó tỉnh kiến nghị cho phép Ninh Thuận được thay thế quy mô công suất 4.600 MW nguồn điện hạt nhân trong quy hoạch điện VII điều chỉnh bằng nguồn điện khí LNG và cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII để phát triển quy mô Trung tâm điện lực Cà Ná đạt công suất khoảng 6.000MW.

Đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu đầy đủ, cập nhật, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió đất liền, điện gió biển) của tỉnh vào Quy hoạch điện VIII với tổng công suất trên 17.000MW.

https://laodong.vn/kinh-te/de-nghi-bo-sung-17000mw-nang-luong-tai-tao-vao-quy-hoach-868031.ldo

Theo Cường Ngô (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null