Dân vận và tuyên truyền đặc biệt góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt vừa là tiền đề, vừa là động lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Vì vậy, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai luôn chú trọng triển khai có hiệu quả công tác này.

Hiện nay, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đứng chân ở 48 thôn, làng thuộc 7 xã của 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông. Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), các đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên vùng phên giậu của Tổ quốc.

Đã thành thông lệ, mỗi buổi sáng, sau khi tiến hành giao ban công việc trong ngày, Thiếu tá Rơ Châm Vắt-Đội trưởng Đội Công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) lại cùng cán bộ, chiến sĩ xuống các thôn, làng để nắm tình hình và tiến hành công tác tuyên truyền, vận động.

“Chúng tôi luôn xác định công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt là thường xuyên, liên tục. Bên cạnh giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài việc lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt, hội nghị thì đơn vị tổ chức tuyên truyền đặc biệt, gặp gỡ, trao đổi để nắm thông tin từ người dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền cá biệt, giáo dục răn đe những trường hợp vi phạm”-Thiếu tá Vắt cho hay.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: V.H

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: V.H

Từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền, vận động thu hút hơn 2 ngàn lượt người nghe. Cùng với đó, lực lượng BĐBP huy động hơn 300 ngày công giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt. Cán bộ, chiến sĩ đều coi việc giúp đỡ người dân như giúp gia đình mình, tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao cảnh giác, chống lại các luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận. Thời gian qua, các đơn vị đã phát huy vai trò của đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất bằng những cách làm hay, hiệu quả, sát thực tế, không chỉ giúp người dân có cuộc sống ổn định mà còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trong 2 năm (2022-2023), Binh đoàn 15 đã trao tặng 15 ngàn suất quà với tổng trị giá 82,7 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già làng, người có uy tín, gia đình có công với cách mạng… trên địa bàn 271 thôn, làng đơn vị đứng chân.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn-cho biết: Binh đoàn đang tạo việc làm ổn định cho gần 15.000 lao động, trong đó có gần 9.000 người dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, Binh đoàn đã tuyển dụng 2.447 người vào làm công nhân, trong đó có 2.383 người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, đơn vị còn hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị tại 31 xã, 197 chi bộ, 85 tổ chức chính trị-xã hội; bố trí 67 cán bộ, người lao động tham gia đại biểu HĐND các cấp.

Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín vì đã thực hiện tốt công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt. Ảnh: V.H

Binh đoàn 15 tặng bằng khen cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín vì đã thực hiện tốt công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt. Ảnh: V.H

Tương tự, từ năm 2019 đến nay, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 1.284 buổi nói chuyện, thông tin thời sự; xây dựng 168 chuyên mục quốc phòng địa phương; đăng tải trên 30.000 bản tin truyền thanh nội bộ và hơn 4.000 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức 300 buổi giao lưu văn hóa-văn nghệ; 39 buổi chiếu phim.

Cùng với đó, phối hợp tổ chức 229 đợt tuyên truyền, vận động thu hút 78 ngàn lượt người tham gia; giúp 33 hộ thoát nghèo bền vững; huy động 16.771 ngày công giúp các địa phương xây dựng, sửa chữa 110 căn nhà cho gia đình chính sách; di dời nhà ở, chuồng trại chăn nuôi cho 30 hộ dân…

Đánh giá về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt của các đơn vị quân đội đối với địa phương, ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ-cho biết: Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong đó, tập trung giúp đỡ người dân thoát nghèo bền vững, nâng cao dân trí cho người dân 3 xã biên giới nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Các đơn vị có nhiều sáng kiến, mô hình hay giúp người dân phát triển kinh tế, đưa dân ra biên giới; phối hợp địa phương nơi đóng quân tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

null