Đak Pơ gặp khó trong công tác thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác thu ngân sách nhà nước, song những tháng đầu năm nay tình hình thực hiện ở Đak Pơ vẫn gặp không ít khó khăn do nguồn thu hạn hẹp, số thu phát sinh thấp khiến nhiều sắc thuế không đảm bảo tiến độ đề ra.

Đak Pơ là một trong những địa phương có số thu ngân sách nhà nước rất thấp do đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế của huyện tác động lớn đến nhiệm vụ thu hàng năm. Năm nay, huyện Đak Pơ được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 26 tỷ đồng, trong đó riêng số thu do cơ quan thuế quản lý là 20,3 tỷ đồng.

 

Một góc thị trấn Đak Pơ. Ảnh: K.N.B
Một góc thị trấn Đak Pơ. Ảnh: K.N.B

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Đak Pơ, tính đến ngày 14-4, số thu do cơ quan thuế quản lý là 7,23 tỷ đồng (đạt 35,62%). Tổng số thu đạt được nhìn chung vẫn đảm bảo, nhưng nhiều khoản thu, sắc thuế đạt rất thấp, như thuế giá trị gia tăng đạt 14% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt 29,72%, lệ phí trước bạ 20,9%, thu tiền thuê đất 1,42%, các khoản thu phí và lệ phí 26,4%... Chỉ duy nhất có một khoản đạt cao là thu từ tiền sử dụng đất 4,2 tỷ đồng (đạt 105% dự toán) do huyện đã có nhiều giải pháp quản lý đất đai chặt chẽ, việc khai thác các nguồn thu từ đất đai được triển khai thuận lợi.

Hiện nay, 2 nguồn thu chính trên địa bàn là thu tiền sử dụng đất và thuế công thương nghiệp và dịch vụ khu vực ngoài quốc doanh. Là một huyện thuần nông, hoạt động thương mại-dịch vụ chưa phát triển mạnh nhưng thu thuế lĩnh vực này vẫn là một nguồn lớn mang tính quyết định, bởi hàng năm riêng thuế công thương nghiệp và dịch vụ khu vực ngoài quốc doanh đã chiếm tỷ trọng hơn 45% trong tổng nguồn thu. Năm nay, thuế công thương nghiệp và dịch vụ khu vực ngoài quốc doanh của Đak Pơ được giao là 9,4 tỷ đồng, song tiến độ thu đến thời điểm này mới chỉ hơn 1,3 tỷ đồng, đạt hơn 14% so với dự toán pháp lệnh năm 2017.

Ông Trương Văn Thành-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đak Pơ cho biết: Trên địa bàn huyện có 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, khai thác đá, kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu và hơn 200 hộ kinh doanh cá thể nằm rải rác ở địa bàn 8 xã, thị trấn. Đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán không tập trung dẫn đến việc triển khai công tác thu không được thuận lợi. Mặt khác, một số doanh nghiệp không tiêu thụ được hàng hóa nên giảm doanh thu, nhiều doanh nghiệp còn rơi vào tình trạng thua lỗ, sản xuất cầm chừng, dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế… Trước tình hình đó, Chi cục Thuế đã triển khai các biện pháp thu nợ theo quy trình quản lý thuế nhưng hiệu quả mang lại vẫn chưa cao.

Ngoài yếu tố khách quan, sự hợp tác của người nộp thuế đóng vai trò quan trọng, tác động không nhỏ đến kết quả thu ngân sách. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Đak Pơ đã chủ động nắm bắt thực trạng sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, từng hộ ở từng địa bàn, qua đó phổ biến, tuyên truyền các chính sách thuế; tích cực vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế đúng hạn và đảm bảo chất lượng tờ khai từ đó làm cơ sở để thực hiện công tác thu. Bên cạnh đó, Chi cục đã áp dụng các giải pháp phù hợp để nuôi dưỡng nguồn thu, bù đắp các khoản thu, sắc thuế có nguy cơ sụt giảm; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện đôn đốc nghĩa vụ thuế, chống gian lận thương mại.

Ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nhận định: Hiện nay, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn vừa ít mà quy mô lớn cũng không nhiều, một số doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Mặt khác, thu nhập của người dân hoàn toàn dựa vào sản xuất nông nghiệp nên khi thu nhập giảm đã kéo giảm sức mua, gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển thương mại-dịch vụ, từ đó tác động trực tiếp đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 99 doanh nghiệp nhưng đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Trong quá trình thực hiện sẽ chuyển từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, nhưng điều quan trọng là hộ kinh doanh cá thể phải có đủ lực mới thực hiện được. Sắp tới, huyện sẽ đẩy mạnh vận động và tạo cơ chế thuận lợi để đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra, phấn đấu tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Cùng với các giải pháp tăng thu từ hoạt động kinh doanh, để khai thác nguồn thu từ đất, từ nay đến cuối năm, Đak Pơ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kiểm kê đất đai; đồng thời xây dựng theo quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất các khu quy hoạch nhằm khai thác các nguồn thu từ đất góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null