Đak Đoa: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa triệt phá thành công 2 vụ án, bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nam (trái qua) và Thành tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Nam (trái qua) và Thành tại cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26-9, Nguyễn Hoài Nam (SN 1993, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 77H2-4140 chở Y Phi Thành (SN 1995, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đến thị trấn Đak Đoa để tìm sở hở của người dân nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Tại đây, phát hiện tiệm buôn bán, sửa chữa máy vi tính của anh H.G. (tổ 5, thị trấn Đak Đoa) không có người trông coi nên Thành lẻn vào trộm cắp 1 máy tính xách tay rồi lên xe do Nam đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an huyện Đak Đoa đã tiến hành điều tra và bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP. Pleiku vào ngày 30-9.  

Trước đó, ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cũng đã bắt giữ Hung (SN 1979, trú tại xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) và Myit (SN 1998, trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, vào ngày 23-9, Công an huyện Đak Đoa nhận tin báo của anh L.Đ.T. (trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà rẫy (thuộc thôn Cầu Vàng) trộm mất 1 tivi Samsung 32 inch, 1 đầu bơm nước 3,5HP, 150 m dây điện (tổng tài sản thiệt hại khoảng 5 triệu đồng). Sau khi tiếp nhận tin báo, qua xác minh, Công an huyện Đak Đoa đã bắt được Hung và Myit.

Đối tượng Thành vào cửa hàng vi tính trộm cắp tài sản. Clip: Lê Anh
 

LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null