Đã có tổ chức thừa nhận vụ tấn công gây nhiều thương vong vào nhà hát của thành phố giáp Moscow

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo một nguồn tin phương Tây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công bằng súng vào nhà hát Crocus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố tiếp giáp phía tây thủ đô Moscow .
Hình ảnh Trung tâm Crocus City Hall bị tấn công. Nguồn: BNE

Hình ảnh Trung tâm Crocus City Hall bị tấn công. Nguồn: BNE

Sự việc diễn ra tối 22/3, theo giờ địa phương, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và 145 người bị thương.

Nguồn tin cho biết tuyên bố được đưa ra trên trang Telegram, trong đó viết các tay súng IS mặc đồ ngụy trang đã "tấn công một đám đông lớn... ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga," và sau đó “rút về căn cứ một cách an toàn".

Tuy nhiên, thông tin chưa được kiểm chứng.

Nhân chứng tại hiện trường nói rằng các tay súng xông vào từ sảnh chính tòa nhà và bắn nhiều người ở khoảng cách gần. Nhóm nghi phạm cũng ném các chai xăng, gây cháy một phần tòa nhà trước khi bỏ trốn trên ôtô màu trắng.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này.

Nga gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố”, thề sẽ tìm ra và trừng trị các thủ phạm. Các cơ quan chức năng của Nga đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.